Pháp luật

Làm chuyện phi pháp lúc rạng sáng, 6 đối tượng bị bắt

Từ lời khai của 2 đối tượng bị bắt, công an ở An Giang đã bắt giữ nhóm đối tượng làm chuyện phi pháp rồi tẩu thoát về phía Campuchia.

Ngày 18-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về tội "Buôn bán và vận chuyển hàng cấm".

Từ trên xuống và từ trái qua phải: Trần Văn Chiều, Võ Hoàng Sơn, Phan Công Dự, Nguyễn Hảo Hớn, Trần Văn Tuấn và Nguyễn Văn Hiếu

Trong đó, Trần Văn Chiều (SN 1990; ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng cấm"; Võ Hoàng Sơn (SN 1987), Phan Công Dự (SN 1997), Nguyễn Hảo Hớn (SN 1989), Trần Văn Tuấn (SN 1988) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994) - cùng ngụ TP Châu Đốc - bị khởi tố về tội "Vận chuyển hàng cấm".

Tang vật vụ án

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, rạng sáng 6-10, tại khu vực phường Núi Sam, nhiều đối tượng lợi dụng mùa nước nổi để thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại từ biên giới vào trong nội địa để tiêu thụ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP Châu Đốc nhanh chóng đến địa điểm trên để mật phục, truy bắt. Khi lực lượng công an đến hiện trường, lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã bỏ chạy về hướng Campuchia. Tuy nhiên, Chiều và 1 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại hiện trường, công an thu giữ 4.000 bao thuốc lá lậu nhiều nhãn hiệu, 4 xe máy và 1 vỏ lãi. Qua lời khai của 2 đối tượng này, công an đã mời các đối tượng liên quan lên cơ quan làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: NGHIÊM TÚC

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP