Thế giới

Indonesia, Singapore cùng lên án vụ tấn công đoàn xe ASEAN ở Myanmar

Indonesia và Singapore vừa lên án vụ tấn công nhằm vào đoàn xe có các quan chức ASEAN vận chuyển đồ viện trợ nhân đạo ở Myanmar, đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực ở quốc gia này.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah cho biết, không rõ ai đứng sau vụ tấn công xảy ra ở thị trấn Hsi Hseng, thuộc bang Shan ở phía Tây, nhằm vào đoàn xe có cả quan chức trung tâm hỗ trợ nhân đạo của ASEAN.

Hai nhân viên của Đại sứ quán Singapore ở Yangon đi cùng đoàn xe, nhưng may mắn vẫn an toàn và đã trở về thành phố, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết.

“Chỉ có đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan ở Myanmar mới có thể dẫn đến một giải pháp hoà bình vì lợi ích của người dân Myanmar”, Bộ Ngoại giao Singapore nêu rõ.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo không cho biết cụ thể vụ tấn công xảy ra như thế nào, nhưng khẳng định điều này sẽ không thể ngăn cản những nỗ lực của Indonesia và ASEAN nói chung nhằm thúc đẩy hoà bình ở Myanmar.

Tác giả: Bình Giang

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP