Thể thao

HLV Troussier gọi em họ Công Phượng lên U23 Việt Nam

Nguyễn Thái Quốc Cường xuất hiện trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2023.

Nguyễn Thái Quốc Cường góp mặt trong danh sách 29 cầu thủ tập trung đợt 6 năm 2023 của U23 Việt Nam. Cầu thủ này còn được biết đến là em họ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Nguyễn Thái Quốc Cường từng có tên trong lần chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2024 hồi tháng 8, nhưng sau đó không được HLV Troussier chốt trong danh sách chính thức.

Nguyễn Thái Quốc Cường sinh năm 2004, trưởng thành ở lò đào tạo HAGL-JMG. Sau đó, bầu Đức chuyển giao cầu thủ này và toàn bộ khóa 4 cho học viện Nutifood-JMG. Vị trí sở trường của Quốc Cường là tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ trung tâm.

Nguyễn Thái Quốc Cường góp mặt trong danh sách U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Cũng giống như người anh Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Thái Quốc Cường sở hữu kỹ thuật khéo léo, khả năng di chuyển linh hoạt. Hiện Quốc Cường thi đấu cho CLB Bà Rịa Vũng Tàu ở giải Hạng Nhất Quốc Gia.

Nguyễn Thái Quốc Cường phải nỗ lực nhiều để chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện ông Philippe Troussier và có tên trong danh sách chính thức dự vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 4 năm sau.

Đợt tập trung lần này của U23 Việt Nam, tương tự các đợt tập trung trước, được sắp xếp cùng thời điểm với chương trình hoạt động của đội tuyển quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyên môn của HLV Philippe Troussier và các cộng sự. Nhà cầm quân người Pháp sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ thể hiện xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023.

Danh sách gồm nhiều cầu thủ góp công ở vòng loại U23 châu Á như Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Lê Quốc Nhật Nam, Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Bùi Vĩ Hào,...

Đội tuyển U23 Việt Nam tập trung từ ngày 28/12 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh và Nguyễn Hai Long sẽ tập sớm cùng đội U23 Việt Nam để kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng như tạo sự bắt nhịp tốt trước khi tập cùng đội tuyển quốc gia từ ngày 31/12.

Danh sách tập trung của U23 Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Văn Việt, Cao Văn Bình (SLNA), Đoàn Huy Hoàng (Bình Phước)

Hậu vệ: Trần Quang Thịnh (CLB Công an Hà Nội), Lương Duy Cương (Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Thắng (Hà Tĩnh), Đào Văn Chưởng, Nguyễn Bảo Long (PVF-CAND), Nguyễn Đức Anh, Vũ Tiến Long (Hà Nội FC), Nguyễn Quang Huy (Bà Rịa Vũng Tàu), Lê Nguyên Hoàng (SLNA).

Tiền vệ: Hà Văn Phương, La Nguyễn Bảo Trung (CLB Công an Hà Nội), Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải (SLNA), Võ Hoàng Minh Khoa (Bình Dương), Lê Quốc Nhật Nam, Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), Phạm Văn Hữu (Đà Nẵng), Nguyễn Đình Đức (Bình Phước), Nguyễn Thái Quốc Cường (Bà Rịa Vũng Tàu).

Tiền đạo: Nguyễn Minh Quang (Đà Nẵng), Trần Ngọc Sơn (Nam Định), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Nguyễn Quốc Việt (HAGL), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC).

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP