Thể thao

HLV Nguyễn Văn Sỹ: 'Đang ở thế khó, Nam Định không thể nghỉ nhiều'

Ngay đầu mùa giải 2018, Nam Định đã tự xác định là một trong những cái tên phải đua trụ hạng. Thực tế qua 20 vòng đấu, trận nào với đội bóng tân binh này cũng là “chung kết” và điều đó sẽ còn kéo dài đến vòng cuối của V.League 2018.

- PV: Chào anh, đội Nam Định đang có những ngày nghỉ vui chứ?

- HLV Nguyễn Văn Sỹ: Những ngày nghỉ này thực sự rất quý với các cầu thủ của tôi, vì như bạn cũng biết suốt thời gian qua Nam Định đã phải căng sức ở tất cả các trận đấu. Thế nên, đây là thời điểm để các cầu thủ hồi phục lại thể lực, nhằm chuẩn bị cho 6 trận còn lại của V.League. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ nghỉ 1 tuần và hôm nay (28/7) là bước vào tập luyện trở lại rồi.

- Sao Nam Định nghỉ ít thế? Nhiều đội xả trại trên 10 ngày cơ mà?

- Nói thật, tôi rất muốn cho anh em cầu thủ nghỉ lâu hơn, nhưng đội đang trong nhóm nguy hiểm nên chẳng ai còn tâm trí để thả lỏng nhiều. CLB đang khó nên tất cả phải cùng cố gắng, cầu thủ của chúng tôi rất hiểu điều đó nên chẳng ai cảm thấy phiền lòng. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ lên kế hoạch tập huấn cho các cầu thủ thoải mái và mang nhiều tính thư giãn trong những ngày tới.

- Anh có thể cho biết kế hoạch cụ thể của đội nhà sắp tới?

- Từ ngày 28 đến 31/7, chúng tôi di chuyển lên tập huấn tại Sa Pa và ở đây sẽ đá một trận gây quỹ ủng hộ đồng bào bị lũ quét tại Lào Cai và Lai Châu. Ngày 1/8 chúng tôi di chuyển về tập huấn ở Tam Đảo cho đến ngày 5/8, trong thời gian ở đây sẽ có 1 trận giao hữu gây quỹ giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 6/8, đội sẽ di chuyển đến Cửa Lò (Nghệ An) tập luyện đến 13/8 rồi quay về Nam Định rèn kỹ chiến thuật. Trước khi V.League quay lại, chúng tôi sẽ có thêm 2-3 trận giao hữu nữa.

- Thời gian này, anh chuẩn bị gì cho cầu thủ trước khi bước vào 6 trận quyết định sắp tới?

- Sắp tới tôi sẽ tập trung nâng thể lực cho các cầu thủ qua 2 chuyến tập huấn tại Tam Đảo và Cửa Lò. Tiếp đến sẽ khắc phục những điểm yếu ở khâu phòng ngự và tấn công, đặc biệt là những tình huống cố định. Thời gian qua, khâu dứt điểm của Nam Định luôn là nỗi lo lớn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này.

- Nam Định và XSKT Cần Thơ là hai đội đang nằm chót BXH. Mới đây XSKT Cần Thơ vừa vời lại “chuyên gia trụ hạng” Vũ Quang Bảo cho 6 trận đấu cuối, điều này có khiến anh âu lo?

- Những đội đang trong nhóm “cầm đèn đỏ” luôn phải nỗ lực tìm đường thoát hiểm ở những trận còn lại, đấy là điều rất hiển nhiên nên tôi cũng không quá quan tâm. Mối bận tâm nhất của tôi lúc này là làm sao khắc phục và cải thiện những điểm yếu của đội nhà, nhằm có được thành tích tốt nhất ở 6 trận đấu quyết định sắp tới của mùa giải. Hiện lực lượng của các đội đã không thể thay đổi, nên tất cả phải cố gắng sử dụng cho hiệu quả những quân bài đang có trong tay. Tôi mừng là hai ngoại binh Pereira và Romatio vừa được bổ sung ở giai đoạn 2 đã có sự hòa nhập tốt với các đồng đội, hy vọng thể lực của họ sẽ cải thiện hơn ở giai đoạn tới.

- Anh xác định mục tiêu của Nam Định ở 6 vòng cuối ra sao?

- 6 vòng đấu còn lại chúng tôi có 3 trận đá sân nhà và 3 trận sân khách. Ở 3 trận sân nhà, chúng tôi phải nỗ lực giành được điểm tối đa, tức là 9 điểm. Hai trận sân khách gặp FLC Thanh Hóa và Hải Phòng sẽ cố gắng có được 2 điểm, trước khi bước vào vòng đấu cuối gặp đối thủ trực tiếp XSKT Cần Thơ. Tuy nhiên, nếu đạt được số điểm kể trên thì khả năng đội đã thành công ở mục tiêu trụ hạng và sẽ không cần đến trận đấu cuối.

- Anh tin chắc như thế sao?

- Hiện cuộc đua trụ hạng đang rất quyết liệt và các đội bám đuổi nhau rất sát. Tôi nghĩ cuộc đua này không chỉ gói gọn trong 4 đội XSKT Cần Thơ, Nam Định, Sài Gòn FC và CLB TP.HCM, mà còn mở rộng ra đến các đội như SHB Đà Nẵng, Quảng Nam FC, Hải Phòng rồi B.Bình Dương do khoảng cách điểm số không lớn. Nếu không cẩn trọng, tất cả sẽ phải trả giá đắt. Dưới góc nhìn của tôi, chỉ cần đến vòng 25 là có thể xác định được đội bóng rớt hạng chứ không cần đến vòng đấu cuối.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

Tiếc điểm ở trận gặp Hà Nội FC

Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn tiếc nuối về kết quả của trận Nam Định gặp Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy vòng 19: “Giành được 1 điểm ngay trên của đội đầu bảng đã là thành công lớn. Tuy nhiên, việc chúng tôi đã dẫn đến 3 bàn, nhưng vẫn để đối thủ gỡ 3-3 ở những phút cuối thì quá đáng tiếc. Nếu có 3 điểm ở trận ấy sẽ giúp tinh thần Nam Định tốt hơn trong trận gặp Quảng Nam FC ngay sau đó, khi ấy biết đâu kết quả sẽ còn khả quan hơn nữa”.

Tác giả: ĐỖ TUẤN (THỰC HIỆN)

Nguồn tin: Báo Bóng đá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP