Pháp luật

Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé 21 tháng tuổi trong vụ bắt cóc

Thi thể cháu bé 21 tháng tuổi nghi bị bắt cóc, sát hại được phát hiện ở ngoài cánh đồng của thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Chiều 20/9, rất đông người dân tập trung tại khu vực thôn Đồng Quê (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để theo dõi lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc cháu bé 21 tháng tuổi tử vong sau khi bị bắt cóc ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Sau khi bắt cóc cháu bé, nghi phạm đã bỏ trốn về huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Thi thể cháu bé được phát hiện ở cánh đồng của thôn Đồng Quê (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên). Khu vực này cỏ mọc um tùm, ít người qua lại.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng.

Rất đông người dân theo dõi tại hiện trường vụ việc.

Đến chiều 20/9, thi thể cháu bé được đưa lên xe cứu thương rời khỏi hiện trường.

Nhiều người dân tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên xót thương cho cháu bé.

Tác giả: Quỳnh An - Hoàn Như

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP