Xã hội

Hé lộ nguyên nhân đàn ông t.ử v.o.n.g trong quán cháo lòng

Qua khám nghiệm sơ bộ người đàn ông tử vong trong quán cháo lòng ở Hà Tĩnh, cơ quan chức năng không phát hiện các dấu vết bất thường.

Tối 7-11, thượng tá Nguyễn Công Dũng, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết qua khám nghiệm sơ bộ tử thi và hiện trường, cơ quan chức năng không phát hiện các dấu vết bất thường. Qua đó, xác định nguyên nhân khiến ông Đ.Q.Tr. (SN 1962, ngụ xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) tử vong là do bệnh lý.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

"Trong quá trình điều tra, do không nhận thấy điều bất thường, cùng với việc người thân không yêu cầu mổ tử thi và đã xin được đưa thi thể người quá cố về quê an táng nên cơ quan điều tra đã chấp thuận phương án trên" - thượng tá Dũng nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào hơn 5 giờ cùng ngày, bà Th. (ngụ phường Nam Hồng) đến quán cháo lòng (thuê mặt bằng trên đường Quang Trung, thị xã Hồng Lĩnh) để mở cửa bán hàng.

Khi vào phòng ngủ, bà Th. phát hiện người tình của mình là ông Đ.Q.Tr. đã tử vong trên giường.

Ngay sau đó, bà Th. đã gọi hàng xóm đến chứng kiến, đồng thời trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP