Xã hội

Giục giã tinh thần tình nguyện

Với chủ đề 'Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị', chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên.

Đặc biệt, đây còn là những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chờ đón những dấu chân tình nguyện

Tháng 6 hè về, đoàn viên, thanh niên cả nước lại háo hức tham gia những chiến dịch tình nguyện. Hoà chung không khí đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị kế hoạch cho một mùa hè thành công, giàu ý nghĩa, tràn đầy sức trẻ. Nhiều năm qua, Đoàn trường Đại học Vinh là một trong những đơn vị tiêu biểu cho hoạt động hè tình nguyện cả trong và ngoài nước. Năm nay, bám sát chủ đề chung chiến dịch cùng với khẩu hiệu: “"Hiệu quả - An toàn - Sáng tạo - Thiết thực", Đoàn trường xây dựng 5 chương trình. Trong đó, chương trình "Tiếp sức mùa thi - 2017", với sự tham gia của 16 tổ chức Đoàn các Viện, các liên chi đoàn và các CLB, đội, nhóm từ 20 - 25/6/2017. Chương trình “Sinh viên tình nguyện” triển khai hoạt động từ ngày 30/6 - 19/7/2017 trên địa bàn các huyện: Quỳ Hợp, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn, Yên Thành. Có bảng phân công chi tiết kèm theo.

700 stamp 1
Sinh viên Đại học Vinh làm sạch bãi biễn. Ảnh: ĐHV

Không thể thiếu và cũng là một trong những dấu ấn nổi bật của Đoàn trường Đại học Vinh trong những năm qua là chương trình tình nguyện hè tại nước bạn Lào, dự kiến triển khai từ ngày 6 - 30/7/2017 với sự tham gia của Đội sinh viên tình nguyện quốc tế gồm sinh viên và lưu học sinh đang học tập tại trường.

Ngoài ra, Đoàn trường Đại học Vinh còn tổ chức cho Đội Công tác xã hội số 1 dạy hè và tổ chức các hoạt động tại Làng trẻ em SOS Vinh, hoạt động trong suốt thời gian hè; hoạt động tình nguyện tại chỗ, làm các công trình, phần việc thanh niên, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự trong kỳ hè của sinh viên; Đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ lưu học sinh đang học tập tại trường tổ chức dạy tiếng Việt, các môn chuyên ngành và các hoạt động giao lưu văn hóa cho lưu học sinh.

Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh Thiều Đình Phong cho biết: “Chúng tôi có phân công cụ thể hoạt động cho các đội thanh niên tình nguyện với yêu cầu tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, chuyên sâu, đảm bảo hiệu quả, an toàn, để lại dấu ấn, hình ảnh của sinh viên nhà trường”.

Còn trên địa bàn huyện vùng cao Quỳ Hợp, năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp làm đơn vị chỉ đạo điểm và tập trung các hoạt động cấp tỉnh với nội dung như: Triển khai xây dựng công trình thắp sáng đường quê, khám phát thuốc miễn phí, xây dựng sân bóng chuyền cho thanh niên dân tộc, dạy văn hóa hè, làm đường giao thông, lắp điện, tập huấn khoa học kỹ thuật; hỗ trợ giống cỏ voi, bò giống, để xây dựng mô hình trồng cỏ, nuôi bò…

Chương trình thực hiện tại xã Châu Thành dự kiến bắt đầu từ ngày 1 - 20/7/2017 với sự tham gia của 9 đội thanh niên tình nguyện đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và Đoàn khối CCQ tỉnh, Doanh nghiệp tỉnh, Công an, Cảnh sát PCCC, Biên phòng, Quân sự. Để thực hiện tốt chiến dịch hè tình nguyện, Huyện đoàn Quỳ Hợp đã lên phương án phối hợp với các đội thanh niên tình nguyện cấp tỉnh về thực hiện chiến dịch tại xã Châu Thành; đồng thời đưa ra kế hoạch ở cấp huyện thành lập được ít nhất 5 đội thanh niên tình nguyện tập trung, chuyên sâu với sự tham gia của 50 đoàn viên thanh niên chi viện cho các xã, các địa bàn khó khăn.

Mỗi đơn vị cấp xã thành lập ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới, ứng phó thiên tai, lũ lụt, phòng chống cháy rừng; tổ chức xây dựng mới ít nhất 3 sân bóng chuyền tại các xóm, bản; khám, phát thuốc miễn phí cho ít nhất 500 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

700 stamp 2
Sinh viên Đại học Vinh cắt tóc cho trẻ em vùng cao. Ảnh: ĐHV

Trên toàn huyện Quỳ Hợp cũng đồng loạt tổ chức 3 đợt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trong Chiến dịch. “Chúng tôi đặt ra yêu cầu mỗi tổ chức xây dựng 1 công trình thắp sáng đường quê tại địa bàn khó khăn. Mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước, hoặc 1 lớp dạy bơi cho các em thiếu nhi tại địa phương; đảm nhận ít nhất 1 tuyến đường văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại địa phương và sửa chữa 1 km đường giao thông nông thôn” - Bí thư Huyện đoàn Quỳ Hợp Nguyễn Đình Thuận cho biết thêm.

Hướng vào hoạt động chuyên sâu

Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch thực hiện và đặt ra yêu cầu hoạt động tình nguyện được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững, gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Các huyện, thành, Thị đoàn và Đoàn các đơn vị trực thuộc cũng được yêu cầu khi triển khai chiến dịch phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đặc biệt, Tỉnh đoàn hết sức nhấn mạnh thực hiện các hoạt động tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh gắn với địa bàn cụ thể nhằm tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong thực tế.
700 stamp 1 (1)
Sinh viên Trường Đại học Vinh giúp nhân dân làm đường giao thông. Ảnh: ĐHV

Trong đó, Tỉnh đoàn xác định điểm nhấn là 4 chương trình, chiến dịch gắn với các đối tượng cụ thể. Chương trình Tiếp sức mùa thi được triển khai từ tháng 6/2017 với lực lượng tham gia là sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng; thanh niên tại các địa bàn tổ chức chương trình. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh triển khai từ tháng 6 - 8/2017. Lực lượng tham gia là sinh viên các trường đại học, cao đẳng; học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề; cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; thanh niên tại các địa bàn diễn ra chiến dịch.

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ triển khai từ tháng 6 - 7/2017 với lực lượng tham gia là học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. Cán bộ, giáo viên trẻ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng triển khai từ tháng 6 - 8/2017 với lực lượng tham gia là thanh niên công nhân, công chức, viên chức gắn với các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện” nhằm tư vấn, trợ giúp người dân về thủ tục hành chính tập trung trong các lĩnh vực được quan tâm, như: bảo hiểm xã hội, đất đai, y tế, thuế, hải quan; phiên chợ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp… Cuối cùng là chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh triển khai từ tháng 6 - 8/2017 dành cho thanh niên lực lượng vũ trang.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: Các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện hè 2017 như: khám, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo; tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV; tham gia xây dựng nông thôn mới như: làm đường giao thông nông thôn; sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện; dạy văn hóa hè, sinh hoạt hè cho thiếu nhi; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích… sẽ được tổ chức đồng loạt trong 20 ngày, dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2017 theo hướng chuyên sâu, mang lại hiệu quả cụ thể ở từng địa phương, đơn vị.

Chiến dịch tình nguyện hè năm 2017 diễn ra từ 1/6/2017 - 31/8/2017 và chọn tháng 7/2017 là tháng cao điểm. Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân chiến dịch tại huyện Diễn Châu, dự kiến ngày 28/5/2017, bao gồm các hoạt động: Khám phát thuốc miễn phí, phòng chống cháy rừng, ra quân ngày Chủ nhật xanh, Xây dựng sân bóng chuyền tại xóm giáo, thăm tặng quà…

Tác giả: Thành Duy
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP