Giáo dục

Giáo viên lội suối, băng rừng vào điểm trường dọn dẹp sau lũ

Sau cơn lũ dữ, nhiều tuyến đường liên xã và trường học bị hư hỏng nặng nề. Cán bộ, giáo viên phải lội suối, băng rừng vào dọn dẹp, khắc phục hậu quả để đón học sinh trở lại trường.

Chiều 6/9, ông La Đức Thoại - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) - cho biết, hiện cán bộ, giáo viên cùng nhân dân trong xã đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Trận lũ dữ đã làm 5 tuyến đường trên địa bàn xã Chiêu Lưu bị sạt lở, ngập nước, chia cắt (Ảnh: ND).

Theo ông Thoại, cơn lũ dữ quét qua địa bàn xã vào rạng sáng 5/9 đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương này. Theo đó, có 5 đoạn đường trong xã bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm, gây chia cắt hoàn toàn. Ngoài ra, 2 đập tràn, một mương nước cũng bị lũ gây hư hỏng nặng.

Nước lũ đã làm một nhà dân bị hư hỏng, 2 nhà trong diện ảnh hưởng sạt lở phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Đặc biệt, cơn lũ quét qua đã làm 2 điểm trường Tiểu học và Mầm non ở bản La Ngan (xã Chiêu Lưu) hư hỏng, thiệt hại nặng nề.

"Đất đá, bùn, nước tràn vào khuôn viên và phòng học gây hư hỏng nhiều tài sản, đồ dùng học tập tại các điểm trường. Do đó, hai điểm trường không thể tổ chức khai giảng năm học mới. Hiện lực lượng chức năng, thầy cô đang dọn dẹp để đón các em trở lại trường", ông Thoại cho biết thêm.

Trận lũ dữ đã khiến Trường Tiểu học và Mầm non xã Chiêu Lưu bị sập tường rào, hư hỏng nhiều thiết bị, tài sản (Ảnh: ND).

Do nhiều tuyến đường bị hư hỏng, chia cắt nên chính quyền địa phương, cán bộ giáo viên phải đi bộ khoảng 10km từ trung tâm xã, vượt qua nhiều điểm ngập lụt, bùn lầy lội đến 2 điểm trường để dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Cô Hoa Ngọc - giáo viên điểm Trường Mầm non bản La Ngan chia sẻ: "Lũ quét đã để lại hậu quả nặng nề, nhiều đoạn đường bị đứt gãy hoàn toàn, các thầy cô giáo phải băng rừng, lội suối, đi bộ cả chục km để vào điểm trường. Hiện mực nước khe suối đang lớn, nguy hiểm. Nhưng vì nhiệm vụ, các thầy cô như chúng tôi vẫn phải lên đường".

Như Dân trí đã đưa tin, trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn vào đêm 4/9 rạng sáng 5/9 đã khiến hàng chục nhà dân ở các xã: Bảo Nam, Bảo Thắng, Hữu Lập, Chiêu Lưu bị sập, hư hỏng; nhiều tuyến đường, diện tích lúa ngập trong bùn đất, hư hỏng...

Trong đó, có 10 điểm trường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn không thể tổ chức khai giảng và đón học sinh vào ngày 5/9 do mưa lũ.

Một số hình ảnh lũ tàn phá bản làng, trường học trên địa bàn xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn:

Giáo viên băng qua dòng nước suối dâng cao để vào các điểm trường dọn dẹp sau lũ (Ảnh: ND).

Bùn đất ngập sân Trường Mầm non bản La Ngân, nhiều tài sản bị cuốn theo dòng lũ (Ảnh: ND).

Khuôn viên sân trường, đồ chơi cho học sinh ngập và hư hỏng trong đống bùn đất sau lũ (Ảnh: ND).

Lũ cuốn phăng mọi thứ (Ảnh: ND).

Cảnh tan hoang sau lũ (Ảnh: ND).

Các vật dụng, đồ chơi của trẻ em đều bị bùn vùi lấp (Ảnh: N.D).

Các giáo viên lội bùn, vượt lũ vào các điểm trường để dọn dẹp, khắc phục hậu quả (Ảnh: N.D).

Theo các giáo viên, công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp trường học rất gian nan bởi bùn vùi lấp khá dày, đồ dùng học sinh bị lũ cuốn trôi, hư hỏng (Ảnh: N.D).

Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Chiêu Lưu nước vẫn ngập, gây khó khăn trong việc lưu thông (Ảnh: N.D).

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP