Pháp luật

Giận vợ, chồng giết con gái ruột

Nguyễn Thanh Sơn vừa bị bắt giữ vào tối 16/1/2023 để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là con gái ruột của Sơn.

Ảnh minh họa

Nguồn tin riêng của Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, Nguyễn Thanh Sơn, 38 tuổi và vợ là N.T.T, 34 tuổi, cùng trú tại TP Vũng Tàu. Cả 2 có con chung là cháu N.T.L, sinh năm 2020.

Cháu L. được gửi cho bà ngoại tại Xuân Lộc, Đồng Nai chăm sóc sau khi cha mẹ ly thân từ tháng 12/2022.

Sáng sớm ngày 16/1/2023, Nguyễn Thanh Sơn chạy xe gắn máy từ TP Vũng Tàu tới nhà cha mẹ vợ ở Đồng Nai để đón con gái về nhà. Tuy nhiên, chị T. khi biết việc này thì đã không đồng ý, nói rằng sẽ báo công an về việc Sơn tự ý đưa con gái đi mà không được chị đồng ý. Điên tiết, tức giận sau khi nghe điện thoại của vợ, Sơn nảy ý nghĩ giết con.

Khi đi tới đường 3/2, TP Vũng Tàu, Sơn đã tìm thấy vũng nước lớn ở một bãi đất trống tại công trường đang xây dựng. Sơn dùng tay ấn đầu cháu L. xuống vũng nước này tới khi cháu tử vong.

Sau đó, Sơn chụp hình thi thể của con gái gửi cho vợ và mô tả vị trí, địa điểm để vợ tới kiếm. Còn Sơn bỏ đi.

Vào khoảng 22h cùng ngày, Sơn bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang ngồi nhậu một mình tại một quán ăn trong TP Vũng Tàu.

Các cơ quan liên quan sáng nay đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục làm rõ vụ án.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và đưa thông tin về vụ án này.

Tác giả: Đinh Thu Hiền

Nguồn tin: phunuvietnam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP