Pháp luật

Giả làm thợ sửa điện, đột nhập cửa hàng trộm trang sức, điện thoại

Sau khi vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát, Hùng lấy đi 15 điện thoại di động, 3 laptop, nhiều dây chuyền, lắc, nhẫn vàng... với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

Công an quận Ba Đình, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huy Hùng (29 tuổi, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cơ quan chức năng, Hùng không có công ăn việc làm, thiếu tiền tiêu nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Bị can chọn một cửa hàng ở phố Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, để gây án vì từng nhiều lần đến cơ sở này, biết được vị trí hay để tài sản của gia chủ.

Cảnh sát cho biết Hùng từng là thợ sửa điện nên trước khi gây án, bị can quan sát kỹ bố trí hệ thống điện của cửa hàng để lên kế hoạch ngắt điện, vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát.

Đối tượng Nguyễn Huy Hùng. (Ảnh: T.A.).

Tối 4/9, Hùng đến cửa hàng, nói dối là thợ sửa biển quảng cáo và chờ đợi thời cơ để gây án. Đến 22h, sau khi thấy toàn bộ nhân viên đã về, Hùng đột nhập vào trong, nhanh chóng cắt điện để ngắt hệ thống camera an ninh.

Bị can đã trộm được 15 điện thoại di động, 3 laptop, nhiều dây chuyền, lắc, nhẫn vàng... với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. Gây án xong, Hùng bỏ trốn về quê ở Phú Thọ.

Ngày 7/9, đối tượng đi xe khách về Hà Nội, tìm đến một số cửa hàng điện tử để bán các điện thoại trộm được. Đối với số trang sức, Hùng bán tại cửa hàng vàng bạc ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Vụ việc sau đó được chủ cửa hàng trình báo cơ quan chức năng. Ngày 15/11, Công an quận Ba Đình bắt giữ Hùng tại tỉnh Phú Thọ.

Tại trụ sở điều tra, cảnh sát còn làm rõ hành vi trộm 15 điện thoại di động khác của Hùng tại một cửa hàng ở phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP