Cộng đồng mạng

Gặp gỡ mỹ nhân xứ Nghệ với điểm IELTS 'đỉnh chóp', đẹp tựa nàng thơ tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022'

Trong danh sách thí sinh lọt vào vòng chung khảo cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2022", Nguyễn Thúy Trà (sinh năm 2002, Nghệ An) nhận được nhiều sự quan tâm bởi vừa xinh đẹp, dịu dàng, vừa sở hữu bảng điểm IELTS 7.0 và thành tích học tập đáng nể.

Nguyễn Thuý Trà từng là học sinh chuyên Văn của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Hiện tại, cô đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, theo diện tuyển thẳng do đạt học lực xuất sắc và chứng chỉ IELTS 7.0.

Chia sẻ lý do lựa chọn học tập tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, nữ sinh xứ Nghệ cho biết: “Gia đình muốn hướng mình theo trường kinh tế và một phần nữa vì chương trình học ở đây khá hấp dẫn. Mỗi môn học đều được dẫn dắt bởi các giảng viên ưu tú và còn có cả thầy cô nước ngoài. Mình cũng muốn tiếp xúc với ngôn ngữ tiếng Anh nhiều hơn. Ngoài học những kiến thức chuyên ngành, mình còn được nâng cao kỹ năng mềm và hình thành khí chất rất riêng của sinh viên Kinh tế”.

Với mong muốn được học hỏi và phát triển tài năng, Thúy Trà đã quyết định đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và lọt vào vòng Chung khảo cuộc thi. “Mình tò mò và muốn thử thách bản thân nên giấu gia đình điền đơn đăng ký của chương trình. Mình bất ngờ khi bố mẹ thấy hình ảnh của mình trên fanpage cuộc thi và từ Nghệ An ra Hà Nội cổ vũ, động viên. Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, không chỉ về ngoại hình mà còn về trí tuệ lẫn tâm hồn. Nếu có cơ hội đi tiếp vào các vòng trong, mình sẽ cố gắng hết sức để trải nghiệm và tiến bộ hơn”, Thúy Trà nói.

Nguyễn Thúy Trà cũng cho rằng, mỗi thí sinh đến với các cuộc thi nhan sắc luôn có mục đích chính đáng, tốt đẹp để đạt được ngôi vị cao nhất. Đối với Trà, việc nhìn xa hơn một cuộc thi thì bạn sẽ nhận được nhiều điều hơn là giải thưởng. Mỹ nhân gen Z chia sẻ: “Với mình, khi tham gia cuộc thi, sự thay đổi tích cực ở bản thân đó là trở nên tự tin, bản lĩnh hơn và đã vượt qua được những giới hạn nhút nhát, rụt rè, e ngại đám đông mà trước đây mình nghĩ mình không vượt qua được. Bên cạnh đó, cuộc thi tạo cơ hội để mình kết nối với các thí sinh ưu tú trong nhiều lĩnh vực để chia sẻ kinh nghiệm, tích lũy thêm kiến thức riêng cho mình”.

Để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, ngoài trau dồi kiến thức, Trà cũng dành nhiều thời gian rèn luyện hình thể, tập catwalk làm quen với sân khấu. Tuy nhiên, một nhiệm vụ quan trọng hơn cả, đó là Trà tự sắp xếp thời gian học tập linh hoạt, nỗ lực để giành được tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc sau khi ra trường.

Lần đầu thử sức tại một cuộc thi lớn, áp lực, lo lắng là điều không thể tránh khỏi song Thúy Trà luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có gia đình là hậu phương vững chắc. Mọi người không đặt áp lực về kết quả mà luôn cổ vũ, động viên tinh thần và khuyến khích cô dám nghĩ dám làm.

“Trong cuộc sống, mẹ là người truyền cảm hứng cho mình nhiều nhất. Mọi quyết định trong cuộc sống của mình đều được mẹ chỉ bảo và định hướng. Mẹ mình là một người phụ nữ rất độc lập và mình còn phải học tập ở mẹ rất nhiều về lối sống và suy nghĩ”, Thúy Trà bày tỏ.

Khi tự đánh giá về bản thân, Thúy Trà tự nhận là một cô nàng bình thường như bao cô gái khác. Tính cách cá nhân mà cô tự tin là biết cách lắng nghe, có khả năng thấu hiểu. Khi gặp vấn đề trong cuộc sống hay công việc, Trà luôn tâm niệm luôn giữ bình tĩnh và tiếp tục cố gắng, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.

Ngắm nhìn những bức ảnh đời thường, Thúy Trà gây ấn tượng bởi nhan sắc dịu dàng, vẻ đẹp trong trẻo của “nàng thơ” thế hệ gen Z. Vì thế, từ những năm học THPT, Trà đã được một số nhãn hàng trong tỉnh Nghệ An mời làm hình ảnh đại diện để quảng cáo thương hiệu và chủ yếu là trên Instagram.

Sau này, phát huy lợi thế của mình, Trà khá chăm chút hình ảnh trên các nền tảng xã hội và thu hút được khá nhiều người theo dõi. Sự thay đổi của Trà nhiều hơn từ khi cô ra Hà Nội học đại học và phải làm quen với cuộc sống tự lập. Nhờ đó, Trà cũng mạnh dạn và tự tin hơn, thích thú tham gia các hoạt động cộng đồng.

Bên cạnh sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng thành tích học tập tốt, Thúy Trà còn là một cô gái cởi mở, hòa đồng, có nhiều tài lẻ như ca hát, múa và nhảy. Những tài năng ấy là một lợi thế của cô khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022. Khi được hỏi về hình mẫu mà bản thân hướng đến, Thúy Trà cho biết cô rất ngưỡng mộ Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên - là một người cầu tiến, chỉn chu, xinh đẹp và duyên dáng.

“Hiện tại, mình vẫn tiếp tục học tập ở trường và rèn luyện khả năng tiếng Anh thật tốt, cố gắng trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm. Mình đã bước ra vòng an toàn, lọt vào Chung khảo cuộc thi. Nếu cố gắng, nỗ lực hết mình, mình sẽ về đích thành công để xứng đáng với sự động viên, khích lệ từ gia đình và bạn bè”, Thúy Trà bày tỏ.

Tác giả: Bình Nguyễn

Nguồn tin: svvn.tienphong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP