Giải trí

Dù chiều cao khiêm tốn Lan Phương đứng bên chồng Tây 2m vẫn hút mắt

Thành công trong sự nghiệp, Lan Phương cũng có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây cao 2m.

Diễn viên Lan Phương nổi tiếng với những vai cá tính, nhiều màu sắc. Cô biết cách tạo điểm nhấn cho nhân vật. Thời gian gần đây, Lan Phương thu hút sự chú ý của khán giả khi tham gia phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Chị đảm nhận nhân vật Hà, đây là mẫu phụ nữ ồn ào, thích hóng chuyện. Hà vô tư, có phần ích kỷ. Tính cách đó khiến cô luôn là trung tâm rắc rối trong gia đình chồng.

Diễn viên Lan Phương trong "Gia đình mình vui bất thình lình".

Trong "Gia đình mình vui bất thình lình", Lan Phương đóng cặp cùng Doãn Quốc Đam - nam diễn viên cá tính và cũng giỏi biến hóa trên màn ảnh nhỏ. Lan Phương nể phục bạn diễn ở sự sáng tạo, tư duy cẩn thận cho vai diễn.

"Được làm việc với Đam là may mắn của tôi. Cả hai đều có sự sáng tạo, nhanh chóng bắt được cảm xúc của nhau nên phối hợp khá thoải mái trong quá trình diễn xuất", Lan Phương chia sẻ.

Gia đình mình vui bất thình lình dự kiến kết thúc ở tập 26. Phim xoay quanh gia đình ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) - bà Cúc (NSND Lan Hương) cùng ba cậu con trai và ba cô con dâu.

Cuộc sống của một gia đình ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà không mấy khi bình yên không chỉ bởi những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu do khác biệt về tính cách, lối sống và cách suy nghĩ, mà còn là những vấn đề nội tại của mỗi gia đình nhỏ. Phim đem tới một góc nhìn của những người trẻ về cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình.

Phim "Gia đình mình vui bất thình lình" hiện đang đi đến những tập cuối. Nhiều khán giả nhận xét vai Hà của Lan Phương trong "Gia đình mình vui bất thình lình" phi thực tế, làm lố. Diễn viên Lan Phương cho biết vẫn theo dõi phản ứng của khán giả song không bị ảnh hưởng bởi những ý kiến tiêu cực. Cô cũng lý giải tính cách gây tranh cãi của Hà.

Diễn viên Lan Phương đang là cái tên nổi bật trong lứa diễn viên trẻ ở khu vực phía Bắc. Những năm gần đây, một loạt các vai diễn ấn tượng trong khung phim giờ vàng đã giúp Lan Phương được khán giả yêu mến. Cô được khen ngợi với lối diễn chân thật, giàu cảm xúc và không ngại làm mới mình trong các vai diễn đầy sự đa dạng.

Là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua các bộ phim Cô gái xấu xí, Nàng dâu order, Ân oán tình thù, Thương ngày nắng về,...

Diễn viên Lan Phương và chồng tây cao 2m.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ diễn viên 8X còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây. Vợ chồng Lan Phương gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện bởi chiều cao chênh lệch. Trong khi nữ diễn viên chỉ cao 1m6 thì chồng của cô lại cao hơn 2m. Dù vậy, Lan Phương vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung cùng vóc dáng cân đối dù đã làm mẹ.

Lan Phương cũng chia sẻ, về mặt thể chất, cô cũng giống như bao chị em phụ nữ, từng mang thai, vượt cạn... nên có thời điểm vóc dáng của cô không còn được thon gọn như xưa. Lan Phương cũng bị áp lực khi phải vừa làm mẹ, vừa làm vợ lại vừa phải hoàn thành vai diễn nên nhan sắc không được như thời son rỗi.

Là một diễn viên nên Lan Phương rất chú trọng trong việc làm đẹp, giữ gìn vóc dáng. Cô kết thân với bộ môn yoga để cơ thể thêm săn chắc, gọn gàng. Thỉnh thoảng cô còn đưa cả con gái tới phòng gym để cùng tập luyện. Về chế độ ăn uống, cô không áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe để cơ thể được nạp đầy đủ chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, múa cũng là một bộ môn mà Lan Phương khá yêu thích. Tuy nhiên, do lịch trình công việc dày đặc nên cô vẫn chưa có cơ hội tập luyện. Lan Phương từng tâm sự, cô rất mê nhảy múa, ước mơ nghề nghiệp đầu tiên trong đời là được làm nghệ sỹ múa khi cô 10 tuổi. Cho đến khi Lan Phương phát hiện ra là làm diễn viên (diễn xuất), sẽ được làm diễn viên múa, làm luật sư, làm nhân viên văn phòng, làm dâu như Khánh như Hà... và trải nghiệm rất nhiều tính cách và cuộc đời khác nhau. Chính vì thế, cô cũng đang cân nhắc đến việc tập luyện bộ môn này trong thời gian tới để thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Lan Phương.

Suốt thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật, Lan Phương từng giành giải Diễn viên xuất sắc tại Biểu diễn nghệ thuật múa toàn quốc năm 2002 và được mời tham dự Bước nhảy Hoàn vũ. Trong chương trình, nữ diễn viên đã trổ tài khiêu vũ điêu luyện, nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP