Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều tối ngày 16-2, ông Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, thông tin đơn vị hiện đã khôi phục lại 2 điểm nút cáp SCTV ở vị trí cột điện của công ty quản lý.
![]() |
Ngày 16-2, Điện lực Ninh Bình đã cắt cáp của Công ty Truyền hình cáp Saigontourist. Ảnh: VTV.vn |
Nguyên nhân theo đại diện Điện lực Ninh Bình là do năm 2024 Công ty truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã ký hợp đồng với Điện lực Ninh Bình thuê hệ thống cột điện do Điện lực quản lý để treo cáp viễn thông (hợp đồng có hiệu lực trong 1 năm, từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2024), song đến thời hạn thanh toán nhưng không trả tiền.
"Trước thời điểm cắt, chúng tôi đã có nhiều văn bản gửi sang SCTV để thông báo rằng nếu không toán đến thời điểm quy định thì phải tháo hộp cáp ra khỏi cột điện. Song họ không phản hồi" - ông Sơn nói.
Hiện, phía SCTV đã trao đổi lại với Điện lực Ninh Bình về thời hạn tháng 3 sẽ thanh toán. Do vậy, đơn vị nối lại cáp. "2 đơn vị đã hợp tác lâu năm với nhau, cực chẳng đã mới phải làm như vậy" - ông Sơn trần tình.
Trước đó, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho hay vào lúc 9 giờ 14 ngày 16-2, Điện lực Ninh Bình đã chỉ đạo 2 tổ thực hiện theo lệnh sản xuất để cắt cáp của SCTV, doanh nghiệp liên doanh của VTV trên tất cả các địa bàn.
Theo đó, đơn vị điện lực đã cắt tuyến cáp quang trục Ninh Bình đi Kim Sơn làm mất tín hiệu 5 node quang (điểm kết nối tín hiệu) tại TP Ninh Bình và 10 node tại Kim Sơn, ảnh hưởng 1.500 khách hàng.
Sau đó, phía điện lực tiếp tục cắt tuyến trục Ninh Bình đi Hà Nam, mất tín hiệu 100 khách hàng, mất tuyến trục đang cho Mobifone thuê. Sự việc đã khiến tổng cộng 1.600 khách hàng và khách hàng doanh nghiệp là Mobifone bị ảnh hưởng.
Đến 10 giờ 16, cán bộ điện lực đứng gác đã rời đi nhưng tuyên bố không cho hàn nối cáp. Nếu SCTV hàn nối cáp chiều họ sẽ ra cắt tiếp.
VTV cho rằng việc Điện lực tỉnh Ninh Bình cắt cáp của SCTV đã gây gián đoạn dịch vụ của SCTV trên diện rộng và ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của SCTV; gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của VTV và SCTV.
Tác giả: Lê Thúy
Nguồn tin: Báo Người lao động