Pháp luật

Đi tiêm vaccine COVID-19, tiện tay trộm luôn xe máy

Trong lúc đi tiêm vaccine COVID-19, thấy xe máy của người dân đang dựng bên lề đường vẫn đang cắm chìa khóa, Thái đã trộm chiếc xe này và đưa về nhà riêng, lắp biển số giả để sử dụng.

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Dương Văn Thái (SN 1995, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Tiến Hùng (SN 2003, ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) về tội "Trộm cắp tài sản".

Dương Văn Thái và Nguyễn Tiến Hùng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngày 20/10/2021, Thái đi tiêm vaccine phòng chống COVID-19 tại nhà văn hóa thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang thì phát hiện xe mô tô nhãn hiệu SIRIUS F1 BKS 38K1-474.47 của anh Lê Kiều Hưng (SN 2002, ở địa phương) đang dựng bên lề đường, không rút chìa khóa.

Thấy chủ phương tiện sơ hở, Thái liền nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe này và đưa về nhà riêng, lắp biển số giả. Sau một thời gian sử dụng, Thái đã bán lại với giá 1,2 triệu đồng.

Sau khi thực hiện trót lọt “phi vụ” đầu tiên, Thái đã rủ Nguyễn Tiến Hùng cùng thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn xã Kỳ Giang.

Cụ thể, Thái và Hùng đã trộm xe mô tô WAVE màu xanh đen BKS 38H9-1921 của anh Trần Hữu Trung (SN 1973, ở xã Kỳ Giang) và xe mô tô nhãn hiệu TAURUS mang BKS 93P1-257.93 tại tiệm sửa xe của anh Trần Quốc Bình (ở xã Kỳ Giang). Số tài sản trộm cắp được, hai đối tượng đem đi bán chia nhau tiền tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, cả Thái và Hùng đều không có nghề nghiệp ổn định, không chịu tu chí làm ăn, trong đó Thái là đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Tác giả: Nguyễn Sơn

Nguồn tin: giadinh.net.vn

  Từ khóa: Covid-19 ,Kỳ Anh ,hà tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP