Xã hội

Đi bắt ốc, hai anh em họ bị đuối nước thương tâm

Tối 30/7, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong.

Theo đó, đầu giờ chiều ngày 30/7, em Nguyễn Đinh G.B (13 tuổi, hộ khẩu thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và em Nguyễn Công M.Đ (8 tuổi, hộ khẩu ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đi bắt ốc tại khu vực cầu Phú Hoà, xã Hòa Nhơn thì bị trượt chân ngã vào khu vực nước sâu và đuối nước.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã tổ chức tìm kiếm và gọi báo cho Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Hòa Vang hỗ trợ.

Hiện trường, nơi tìm thấy hai cháu nhỏ đuối nước

Đến 14 giờ 25 phút, người dân vớt được thi thể em G.B. Khoảng 40 phút sau, thi thể em M.Đ được tìm thấy cách hiện trường không xa. Được biết, 2 nạn nhân là anh em họ.

Thi thể của cả hai đã được người dân và lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Trang Trần

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP