Kinh tế

Đại gia Việt "giàu sụ" đang bị bắt tạm giam: Tài sản 23 nghìn tỷ đồng, từng khiến hàng nghìn người điêu đứng

Sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng, từng giàu nhất nhì sàn chứng khoán Việt, hiện tại vị đại gia này đang bị tạm giam.

Ngày 29/3/2022, ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch Tập đoàn FLC, bị bắt và khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là các nhà đầu tư chứng khoán trong khoán trong nước

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, các cổ phiếu ông Quyết sở hữu đều trong tình trạng mất thanh khoản. Hiện khối tài sản của ông Quyết đã bị sụt giảm mạnh

Chiếc siêu xe Roll-Royce Ghost mạ vàng BKS 30F-187.88 của ông Trịnh Văn Quyết đang được chào mời đấu giá đến lần thứ 5 nhưng vẫn chưa tìm được chủ nhân mới

Ngoài chiếc Roll-Royce Phantom mạ vàng thì hiện du thuyền FLC ALBATROSS cũng đang chào đấu giá, mức giá khởi điểm là 33,6 tỉ đồng

Trước khi bị bắt tạm giam, ông Quyết được biết đến là đại gia trong làng chứng khoán với khối tài sản lên tới 22,7 nghìn tỷ đồng, giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt (tính tới thời điểm 2020)

Ông Quyết SN 1975, quê Vĩnh Phúc, từng là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Ra trường, ông mở văn phòng luật sư chuyên tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư và các vấn đề sở hữu trí tuệ doanh nghiệp

Sau nhiều năm hoạt động, công ty luật của ông trở thành thương hiệu lớn vươn tầm hoạt động ra quốc tế. Riêng ông cũng là một trong những luật sư hàng đầu Việt Nam được vinh danh Luật sư tiêu tiểu

Chính công việc tư vấn luật đã giúp ông có cơ duyên rẽ hướng sang kinh doanh bất động sản.

Ngoài kinh doanh bất động sản, vị đại gia còn được biết đến là một dân chơi xe có tiếng, trong đó có chiếc siêu xe mạ vàng Rolls Royce Phantom Lửa Thiêng. Theo nhiều tài liệu ghi, chiếc xế hộp này có giá lên tới 49,5 tỷ

Về đời tư, ông Quyết là người kín tiếng, ít khi chia sẻ thông tin về vợ con. Vợ ông Trịnh Văn Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp, sinh năm 1979 và từng theo học khóa K39 trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Năm 2016 bà Lê Thị Ngọc Diệp sở hữu 20,2 triệu cổ phiếu ROS có giá trị quy đổi lên tới gần 1.200 tỷ đồng. Nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019, bà Diệp đã bán hết 26.664.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông của công ty này

Gia đình của ông Trịnh Văn Quyết

Tác giả: H.A (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP