Pháp luật

Đại án Việt Á: Những quan chức nào đối diện án tử hình?

Trong vụ án Việt Á, 6 người bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự, có thể đối diện mức hình phạt cao nhất là tử hình.

6 bị can đối diện án tử hình

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

Theo tiến sĩ luật Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) trong số này, 6 người bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Những bị can đối diện khung hình phạt cao nhất gồm: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của Nguyễn Thanh Long; Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương; Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ KH7CN, Bộ KH&CN; Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế.

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD (khoảng hơn 51 tỷ đồng). Nguyễn Huỳnh nhận hối lộ hơn 53,9 tỷ đồng. Trong đó bị can đã chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long hơn 49,9 tỷ đồng và giữ lại cho cá nhân 4 tỷ đồng.

Bị can Phạm Duy Tuyến nhận hối lộ 27 tỷ đồng, Trịnh Thanh Hùng nhận hối lộ 350.000 USD (khoảng hơn 7 tỷ đồng). Nguyễn Minh Tuấn nhận hối lộ 300.000 USD (khoảng hơn 6,9 tỷ đồng). Nguyễn Nam Liên nhận hối lộ 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh.

Những người được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng và nhiều cựu quan chức.

C03 đề nghị giảm nhẹ với ông Nguyễn Thanh Long vì bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; có thành tích xuất sắc trong công tác; đã nộp khắc phục số tiền nhận từ Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á).

C03 đề nghị xem xét giảm nhẹ đối với ông Phạm Xuân Thăng vì thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ông Thăng tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và có thành tích xuất sắc trong công tác; đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương).

Đối với ông Chu Ngọc Anh, được đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trong khi đó, ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN) được xác định tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác.

Ngoài ra, nhiều bị can khác cũng được xác định thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; có thành tích xuất sắc trong công tác; đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phan Quốc Việt...

Bị can Phan Quốc Việt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ bản chất vụ án. Việt có đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phần lớn số tiền hưởng lợi, gây thiệt hại tài sản Nhà nước và tiền đưa hối lộ đã được thu hồi.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP