Kinh tế

Đà Lạt thiếu hoa hồng dịp lễ 8-3

Chủ vườn hoa hồng tại TP Đà Lạt cho biết hiện các vựa hoa đã đặt cọc mua toàn bộ lượng hoa có thể thu hoạch dịp lễ 8-3 với giá gấp 10 lần ngày thường.

Hồng Đà Lạt đang được đặt với mức giá tăng mạnh cho dịp 8-3 - Ảnh: M.VINH

Ghi nhận ngày 20-2 tại làng hoa Vạn Thành (phường 5, TP Đà Lạt), nơi cung ứng 90% hoa hồng cho TP Đà Lạt, nông dân cho hay để chuẩn bị cho ngày lễ 8-3, làng hoa trồng gần 200ha hoa hồng, tuy nhiên do đợt 14-2 giá hoa hồng tăng cao nên nhiều nông dân đã xuất bán phần dự trữ cho dịp 8-3. Điều này khiến diện tích, sản lượng hoa dành riêng cho thị trường ngày 8-3 giảm. Theo Phòng Kinh tế TP Đà Lạt, diện tích thiếu hụt khoảng 30%.

Ông Nguyễn Thanh Nam, chủ vườn hoa hồng tại phường 5 (TP Đà Lạt), cho biết hiện các vựa hoa đã đặt cọc mua toàn bộ lượng hoa có thể thu hoạch dịp lễ 8-3 với giá gấp 10 lần ngày thường, tương đương giá hoa dịp 14-2 vừa qua. Ông Nam cho hay đây là tin vui với làng hoa trong 2 năm qua, tuy nhiên không nhiều người có hoa bán. "Do dịch nên nhiều nhà vườn đã phá bỏ hoa trồng rau".

Còn tại vùng hoa hồng dưới chân núi Langbiang (huyện Lạc Dương, lân cận Đà Lạt), giá hoa được nhiều thương lái ký hợp đồng đặt cọc mua thấp hơn so với giá tại Đà Lạt khoảng 15%. Theo nhiều thương lái, chênh lệch giá do chi phí vận chuyển từ huyện Lạc Dương cao hơn Đà Lạt.

Tác giả: M.VINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP