Pháp luật

Đã bắt giữ phạm nhân trốn khỏi Trại giam Xuân Phước

Sau gần 30 giờ lẩn trốn, phạm nhân Bùi Văn Út đang thi hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Phước ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã bị bắt giữ khi đang tìm đường tiếp tục tẩu thoát.

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 7/7, Đại tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Phước (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) cho biết, phạm nhân Bùi Văn Út đã bị bắt giữ sau gần 30 giờ lẩn trốn.

Như CAND online đã thông tin, Bùi Văn Út (SN 1994, trú ở thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), hiện là phạm nhân đang thi hành án phạt tù 12 tháng về tội “Trộm cắp tài sản” tại Trại giam Xuân Phước ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Phạm nhân Bùi Văn Út đã bị bắt giữ.

Trước đó vào khoảng 15h chiều 5/7, trong lúc đang đi lao động, phạm nhân này đã bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện, Ban Giám thị Trại giam Xuân Phước đã huy động cán bộ – chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương khoanh vùng, mở rộng diện rà soát kết hợp truy chặn ở các đầu mối giao thông, đồng thời thông báo cho Công an huyện Đồng Xuân phối hợp truy bắt.

Đến khoảng 8h sáng nay (7/7), phạm nhân Bùi Văn Út đã bị bắt giữ tại thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, cách Trại giam Xuân Phước khoảng 4km.

Thông tin ban đầu cho biết, trong hai đêm 5 và 6/7, Bùi Văn Út lẩn trốn cách trại giam khoảng 500m, đến sáng nay (7/7) đối tượng này đang trong hành trình tiếp tục tẩu thoát thì bị Công an xã Xuân Quang 3 bắt giữ.

Được biết tại thời điểm lẩn trốn, phạm nhân Bùi Văn Út chỉ còn hơn ba tháng nữa là hết thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP