Kinh tế

Công ty C.P. và lò mổ thừa nhận có heo bệnh, khẳng định đã tiêu hủy, không bán ra thị trường

Công ty C.P. Việt Nam và chủ lò mổ xác nhận heo bệnh từng xuất hiện nhưng đã tiêu huỷ, không đưa ra thị trường như cáo buộc lan truyền trên mạng.

Sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh gây sốc về mảnh thịt heo nghi bệnh được cho là có nguồn gốc từ hệ thống giết mổ của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, ngày 2/6, đại diện công ty này cùng chủ lò giết mổ Dững Nga (tỉnh Hậu Giang) đã chính thức lên tiếng xác nhận vụ việc. Cả hai bên thừa nhận hình ảnh được ông L.Q.N – một nhân viên của C.P. – đăng tải là có thật, tuy nhiên khẳng định lô hàng đã được tiêu hủy và không hề đưa ra thị trường.

Sáng 2/6, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hậu Giang đã tiến hành kiểm tra hai lò giết mổ heo gia công cho Công ty C.P., gồm lò Nguyễn Đan và Dững Nga, đều nằm trên địa bàn tỉnh. Tại lò mổ Dững Nga (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp) – nơi đang tập kết khoảng 500 con heo của C.P. – ông Nguyễn Chí Cường, đại diện lò mổ, xác nhận hình ảnh heo có dấu hiệu bệnh mà ông L.Q.N đăng trên mạng xã hội được chụp tại chính cơ sở này.

Cơ quan chức năng kiểm tra lò mổ gia công cho CP Việt Nam tại Hậu Giang.

Theo ông Cường, trung bình mỗi ngày cơ sở này giết mổ khoảng 30 con heo, đều có giấy kiểm dịch đầy đủ. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ việc, một trong số heo được phát hiện có "biểu hiện bất thường". Ngay sau khi phát hiện, cơ sở đã báo cáo lên Công ty C.P. và được chỉ đạo tiêu hủy, không đưa thịt ra thị trường.

Thông tin này cũng được ông Hà Hữu Tâm – đại diện Công ty C.P. – xác nhận với đoàn kiểm tra. Ông Tâm cung cấp tài liệu cho thấy phía lò mổ đã làm đơn đề nghị tiêu hủy 2 mảnh thịt heo bị viêm da nặng, tổng trọng lượng 72,6kg. Việc tiêu hủy được thực hiện bằng cách nung nấu, chuyển làm thức ăn cho thủy sản.

Trước đó, sáng 30/5, tài khoản mạng xã hội “Jonny Lieu” – được xác định là ông L.Q.N, nhân viên bộ phận bán hàng của C.P. Việt Nam – bất ngờ đăng tải bài viết tố cáo công ty “trà trộn thịt heo, thịt gà bệnh” vào chuỗi cửa hàng Fresh Shop, trong đó có thịt bốc mùi, có mủ, áp xe...

Ông N. cho biết trong quá trình làm việc tại cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), ông cùng một số nhân viên và người dân địa phương đã nghi ngờ nguồn thịt kinh doanh tại đây không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trưa cùng ngày, C.P. Việt Nam đã phát đi công văn phản bác các cáo buộc, khẳng định thông tin mà ông L.Q.N đưa ra là "bịa đặt, sai sự thật".

Thông tin và hình ảnh lan truyền trên mạng trước đó.

Chiều 30/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã kiểm tra cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên – nơi ông L.Q.N từng công tác. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn không phát hiện sản phẩm hư hỏng, ôi thiu hay từ gia súc, gia cầm bệnh.

Tuy nhiên, cửa hàng lại mắc nhiều lỗi hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực từ ngày 8/3/2025, không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh gốc và thiếu giấy tờ xác nhận đã tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa tại cửa hàng để phục vụ công tác xác minh, làm rõ thêm các nội dung tố cáo và sai phạm.

Vụ việc một lần nữa đặt ra dấu hỏi lớn về quy trình kiểm soát chất lượng trong chuỗi sản xuất, giết mổ và phân phối sản phẩm thịt tại Việt Nam – đặc biệt đối với các doanh nghiệp lớn như C.P. Việt Nam. Việc phía công ty và cơ sở giết mổ xác nhận có heo bệnh và đã tiêu hủy là một bước minh bạch cần ghi nhận, tuy nhiên dư luận vẫn chờ đợi một kết luận rõ ràng và toàn diện hơn từ cơ quan chức năng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Phụ nữ Mới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP