Trong tỉnh

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương Công an tỉnh Nghệ An chỉ trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, nhưng với tinh thần trách nhiệm, lao động hăng say, cố gắng hết mình, khắc phục mọi khó khăn, vì đồng bào thân yêu, “vì Nhân dân phục vụ”, đã vừa triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bàn giao nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Ngày 09/8/2023, tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ tổng kết xây dựng 2.820 ngôi nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nguồn vận động hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh.

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ tổng kết

Dự chương trình về phía đại biểu Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và đại diện các nhà tài trợ.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An về chung vui với bà con Nhân dân xã Châu Khê, huyện Con Cuông

Về đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 06 huyện biên giới Nghệ An; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện Con Cuông.

Các đại biểu mở băng khánh thành, bàn giao nhà

Về phía Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Đức Hải, Đại tá Trần Ngọc Tuấn; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Công an tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An tham quan và chung vui với bà con trong ngôi nhà mới

Trước khi diễn ra Lễ tổng kết việc triển khai xây dựng 2.820 ngôi nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp đến khảo sát thực tế, thăm hỏi, động viên và chúc mừng các gia đình được hỗ trợ nhà ở tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 21 đơn vị hành chính. Mặc dù thời gian qua phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, tuy nhiên là tỉnh có dân số đông, thiên nhiên khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nên số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn ở mức cao, nhiều hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, rất cần sự hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Nằm trong tổng thể thực hiện nội dung Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, với mục tiêu làm giảm người nghiện, làm sạch địa bàn, gắn với xóa đói giảm nghèo và thực hiện an sinh xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu, báo cáo đề xuất Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo tại 27 xã biên giới, ngay sau khi tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an Nghệ An đã nhanh chóng ban hành kế hoạch về việc triển khai xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nguồn vận động của Bộ Công an và Công an tỉnh.

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao quà tặng các hộ gia đình được trao tặng nhà trên địa bàn Con Cuông

Sau gần 04 tháng triển khai xây dựng, đến nay, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xây dựng 2.820 nhà ở hỗ trợ 2.820 hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở tại 06 huyện biên giới tỉnh Nghệ An. Trong đó 1.420 nhà từ nguồn Bộ Công an vận động, ủng hộ được phân bổ tại 27 xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương; 1.000 nhà từ nguồn Công an tỉnh vận động, ủng hộ và 400 nhà từ nguồn hỗ trợ của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an.

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Để hoàn thành những ngôi nhà mới khang trang, nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng, có khả năng chống chọi được với sự tác động của khí hậu (bão từ cấp 9 trở lên), tuổi thọ lâu dài, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng miền Tây, Công an Nghệ An đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng Nhân dân địa phương vượt khó hỗ trợ bốc vác nguyên vật liệu qua những địa hình khó khăn, hiểm trở để hoàn thiện vượt tiến độ thời gian theo kế hoạch, góp phần quan trọng giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn an cư, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà của Bộ trưởng Bộ Công an đến Công an huyện Con Cuông và Công an xã Châu Khê

Phát biểu tại buổi lễ các đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An hết sức ghi nhận, biểu dương Công an tỉnh Nghệ An chỉ trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, nhưng với tinh thần trách nhiệm, lao động hăng say, cố gắng hết mình, khắc phục mọi khó khăn, vì đồng bào thân yêu, “vì Nhân dân phục vụ”, đã vừa triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bàn giao nhà cho người dân.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng 2.820 ngôi nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu chiến lược quan trọng được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đây là một chủ trương lớn, chương trình của quốc gia, giàu tính nhân văn, thể hiện truyền thống, bản chất tốt đẹp của dân tộc ta. Đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng hơn 10 nghìn căn nhà, cùng nhiều điểm trường bán trú trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hòa Bình...

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang và đồng chí Thái Thanh Quý trao tặng biểu trưng đối với đại diện các nhà tài trợ đã ủng hộ kinh phí cho chương trình xây nhà cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở

Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ tổng kết

Tại Nghệ An với đặc thù là địa bàn chiến lược và trọng yếu trong công tác bảo đảm ANTT, những năm qua, Bộ Công an luôn dành sự quan tâm, ưu tiên đối với các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung. Với mong muốn bằng chương trình xã hội hóa sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và phát huy tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Bộ Công an đã chủ động kêu gọi, huy động sự giúp đỡ, ủng hộ của các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng nhà để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn

Toàn cảnh Lễ tổng kết bàn giao nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Người dân xã Châu Khê tại lễ tổng kết

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an rất vui mừng và xúc động vì chỉ trong thời gian rất ngắn cùng với sự đồng hành, phối hợp của các cấp, ban ngành Công an Nghệ An đã thể hiện vai trò đi đầu, chủ công để hoàn thành và bàn giao 2.820 ngôi nhà cho bà con Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn với mẫu nhà rất đẹp, rất bền, rất hiệu quả. “Đây là những cử chỉ, hành động, việc làm hết sức cao đẹp, thiết thực và có ý nghĩa hết sức to lớn góp phần quan trọng nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá tại Lễ tổng kết.

Bí thư Tỉnh ủy tặng bức ảnh Thứ trưởng dự lễ bàn giao nhà mẫu tại huyện Tương Dương

UBMTTQ tỉnh tiếp nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho người nghèo

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng 2.820 ngôi nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An và trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Con Cuông. Ghi nhận những tình cảm và đóng góp to lớn của Bộ Công an và đại diện các nhà tài trợ, tại chương trình tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng biểu trưng và quà của tỉnh Nghệ An đối với Bộ Công an và đại diện các nhà tài trợ.

Tác giả: Văn Hậu - Minh Khôi - Xuân Bắc

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP