Pháp luật

Cảnh sát truy bắt nhóm trai làng chém người sau đêm giao thừa

Sau khi chém người, nhóm thanh niên khoảng 15 người tụ tập ăn nhậu cạnh quốc lộ 8. Những người này bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Rạng sáng mùng 1 Tết, ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), xảy ra vụ đánh nhau giữa nam thanh niên với một nhóm khoảng 15 người. Vụ việc khiến một người phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 1h, nhóm trai làng khoảng 15 người đi chơi đón giao thừa tại xã Hòa Lạc. Tại đây, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với anh Đoàn Văn Thế (27 tuổi), dẫn đến đánh nhau.

Vụ việc khiến Thế bị chém vào tay, phải đưa đi viện cấp cứu.

Cảnh sát vây bắt nhóm thanh niên rạng sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Tiến Đạt.

Sau khi gây án, nhóm người này tụ tập về cạnh cầu Linh Cảm (huyện Đức Thọ) dựng rạp ăn nhậu. Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ triển khai 50 cán bộ, chiến sỹ vây bắt nhóm thanh niên này.

Ghi nhận của Zing.vn, lúc lực lượng chức năng vây bắt, nhóm người này đang ngồi ăn nhậu. Họ bật nhạc to ầm ĩ, gây nhốn nháo.

Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ, cho hay nhóm thanh niên gây án có tính chất manh động, khiến lực lượng chức năng phải huy động tối đa lực lượng để vây ráp, bắt về trụ sở để lấy lời khai.

Cảnh sát bắt nhóm thanh niên ngay cạnh cầu Linh Cảm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Tiến Đạt

Nguồn tin: Zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP