Trong tỉnh

Cận cảnh khu chợ đầu mối 'hoang vắng' khi liên quan 40 ca Covid-19

Sau khi được xác định là ổ dịch với 40 người liên quan mắc Covid-19, khu chợ đầu mối Vinh (Nghệ An) đóng cửa, hàng ngàn người dân liên quan được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngày 3-7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong số 115 ca bệnh Covid-19 ở Nghệ An, có hơn 40 ca liên quan chợ đầu mối Vinh. Cụ thể: 16 trường hợp buôn bán trực tiếp tại chợ đầu mối có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, 19 F1 liên quan chợ đầu mối trở thành F0 và 5 F2 liên quan chợ đầu mối trở thành F0.

Tối 2-7, Sở Y tế tiếp tục ra quân chỉ đạo các đơn vị lấy được 4.835 mẫu liên quan chợ đầu mối Vinh tại 13 xã, phường còn lại của TP Vinh. Hiện tại mẫu đã chuyển về labo, CDC đang khẩn trương chạy xét nghiệm để cho ra kết quả sớm nhất.

Từ khi được phát hiện là ổ dịch Covid-19, khu chợ đầu mối Vinh vốn nhộn nhịp suốt ngày đêm rơi vào cảnh "hoang vắng". Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại cận cảnh khu chợ đầu mối lớn nhất khu vực Bắc Miền Trung vào sáng ngày 3-7:

Khu chợ đầu mối Vinh hiện đang bị phong tỏa sau khi phát hiện nhiều ca mắc Covid-19

Bên trong khu chợ đầu mối Vinh không một bóng người

Các quầy bán hàng đóng cửa

Đồ đạc ngổn ngang

Nhiều quầy bán hàng lộn xộn

Rác đầy phía trước các quầy bán hàng

Một người bảo vệ canh lối ra vào chợ đầu mối

Lối vào chợ được phong tỏa

Tuyến đường trước chợ ít người quan lại

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP