Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến những rung lắc trước ngưỡng 1.500 điểm trong phiên giao dịch ngày 18/7, khi biên độ dao động tới 16,91 điểm. Kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 7,27 điểm để đóng cửa ở mức 1.497,28 điểm. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận hơn 35.924 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 200 tỷ đồng so với phiên liền trước.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index ghi nhận tăng 1,68 điểm để đóng cửa ở mức 247,77 điểm, thanh khoản ghi nhận hơn 3.308 tỷ đồng. Chỉ số Upcom-Index tăng 0,53 điểm để đóng cửa ở mức 104,74 điểm, thanh khoản thị trường ghi nhận 1.038 điểm.
Trong ngày chỉ số VN-Index tiến gần mốc 1.500 điểm, mã cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai do đại gia Đoàn Nguyên Đức giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có phiên giao dịch tích cực với mức tăng kịch trần để đóng cửa ở mức 14.850đ/cổ phiếu.
![]() |
Khối tài sản bầu Đức tăng mạnh trong phiên cổ phiếu HAG tăng kịch trần lên mức 14.850đ/cổ phiếu |
Cùng với mức tăng về giá, thanh khoản của HAG cũng tăng mạnh với hơn 37,13 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 541 tỷ đồng.
Mức tăng mạnh của cổ phiếu HAG không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này còn giúp khối tài sản của bầu Đức tăng cả trăm tỷ đồng.
Theo đó, với việc đang trực tiếp nắm giữ gần 330 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 31,2% cổ phần doanh nghiệp, khối tài sản của đại gia 62 tuổi người phố Núi ghi nhận tăng thêm hơn 313 tỷ đồng. Kết phiên giao dịch ngày 18/7, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 4.899,77 tỷ đồng.
Cùng với đó, khối tài sản của bà Đoàn Hoàng Anh, con gái bầu Đức cũng ghi nhận mức tăng hơn 12 tỷ đồng lên mức 193,05 tỷ đồng khi ái nữ nhà bầu Đức cũng đang trực tiếp nắm giữ 13 triệu cổ phiếu HAG.
Cổ phiếu HAG tăng mạnh sau khi bầu Đức thông báo về kết quả kinh doanh ấn tượng của tập đoàn trong quý II và 6 tháng đầu năm.
Cụ thể, trong thư gửi cổ dông mới đây, ông Đức cho biết kết thúc quý II/2025, HAGL đã hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm dù chưa ghi nhận bất kỳ đồng doanh thu nào từ sầu riêng, một trong hai mũi nhọn chiến lược của tập đoàn. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, HAG đặt mục tiêu doanh thu hơn 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng.
Theo bầu Đức, giá chuối duy trì ở mức cao từ đầu năm là yếu tố chính đóng góp vào kết quả này. Doanh thu từ sầu riêng dự kiến sẽ bắt đầu đóng góp từ quý III và quý IV, củng cố thêm triển vọng tài chính tích cực cho cả năm.
Với các tín hiệu khả quan, Bầu Đức hé lộ khả năng điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận năm 2025 từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, ông cho biết nếu hoàn tất một số thủ tục tài chính trong quý III, công ty có thể hạch toán khoản thu nhập đột biến hơn 1.000 tỷ đồng, qua đó nâng lợi nhuận cả năm lên khoảng 2.500 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi HAGL tái cấu trúc chiến lược kinh doanh về nông nghiệp.
Một nội dung đáng chú ý khác được ông Đức tiết lộ là kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất với 2.000 ha cà phê chè và 2.000 ha dâu tằm trong giai đoạn tới. Đây là hai cây trồng có tiềm năng mang lại dòng tiền ổn định, biên lợi nhuận cao và phù hợp với điều kiện đất đai vùng cao nguyên. HAGL kỳ vọng những diện tích mới sẽ bắt đầu cho thu hoạch và tạo dòng tiền ổn định từ năm 2027.
Tác giả: Nam Anh
Nguồn tin: nguoiduatin.vn