Xã hội

Bị thủng vòm họng vì dùng miệng thổi nòng súng

Ngày 13.2, tin từ Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết nơi này vừa tiếp nhận nam bệnh nhân L.A.T (28 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai) vì bị viên bi xe đạp găm vào vòm họng.

Anh T. kể trước đó anh vào vườn cao su và nhặt được một khẩu súng cồn tự chế bắn đạn là bi xe đạp, dùng để bắn chim. Anh T. bắn thử vài phát rồi mang súng về nhà. Nhưng khi thử ở nhà thì đạn bị kẹt nên anh dùng miệng thổi vào nòng súng để đẩy lùi viên đạn.
Ảnh minh họa. Nguồn: SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, trong lúc thổi nòng súng thì tay anh lại bóp trúng cò súng nên viên đạn đi thẳng vào miệng, máu chảy xối xả, phải nhập viện địa phương rồi chuyển lên Chợ Rẫy.

Sức khỏe anh T. đã ổn định, bệnh viện đang làm các xét nghiệm, chuẩn bị phẫu thuật gắp viên đạn bi.

Tác giả bài viết: Duy Tính

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP