Xã hội

Bắt một trưởng phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa

Ông Lê Chí Cường, Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "Tham ô tài sản"

Tối 18-9, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Chí Cường, Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Thanh Hóa về tội "Tham ô tài sản"

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa, nơi ông Lê Chí Cường đang công tác


Ông Cường bị bắt do để xảy ra sai phạm từ thời đang làm Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa (trực thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa) đóng tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ông Cường, theo nguồn tin, một nữ cán bộ hành chính của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa (nguyên là kế toán) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cũng theo nguồn tin, ông Lê Chí Cường bị cáo cuộc tham ô tài sản do liên quan tới một dự án của Sở Khoa học và Công nghệ về gạch không nung. Số tiền tham ô chưa được tiết lộ.

Được biết, ông Lê Chí Cường có một thời gian dài giữ chức Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa, ông được điều động về làm Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP