Trong nước

Bắc Ninh có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 39 tuổi

Ban Bí thư đã chuẩn y ông Nguyễn Công Thắng (39 tuổi), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.


Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan vừa chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Công Thắng (Ảnh: Minh Vượng).

Tại hội nghị, ông Phùng Đức Chiến - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 525-QĐNS/TW của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, nhiều cơ quan báo chí đăng tải thông tin liên quan đến công tác nhân sự tại Tỉnh ủy Bắc Ninh, trong đó có việc điều động ông Nguyễn Công Thắng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy về cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công tác kể từ ngày 20/4/2022.

Tại cơ quan mới, ông Thắng được phân công đảm nhiệm giữ chức Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Công Thắng 39 tuổi; quê quán: phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Về trình độ chuyên môn, ông Thắng đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Đại học chuyên ngành Luật, Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh, Thạc sỹ chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự, Tiến sỹ chuyên ngành kinh tế chính trị.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP