Pháp luật

Án chung thân cho kẻ vào bệnh viện giết người

Đây là lần thứ 2, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “"giết người" đối với bị cáo do nổi cơn ghen tức giết người vô cớ khi thấy bạn gái đang nói chuyện với một đồng nghiệp.

Lúc 13 giờ, ngày 13-12-2014 sau khi dự đám giỗ nhà bạn, Võ Tuấn Anh, sinh 1977, trú khu phố 14, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) lận theo dao Thái Lan trong người đi uống cà phê.

Khi đến quán Trúc Lâm Viên, đường Võ Hữu, TP. Phan Thiết, Tuấn Anh thấy K.N, nhân viên của quán (là bạn gái của Anh) đang nói chuyện với anh Nguyễn Ngọc Vũ Hải (cùng là nhân viên của quán), nên nổi cơn ghen tức, Tuấn Anh dùng dao đâm liên tiếp 6 nhát trúng vào bụng, tay của Hải. Liền sau đó Nguyễn Ngọc Vũ Hải được người dân đưa đến bệnh viện An Phước (Phan Thiết) cấp cứu.

Võ Tuấn Anh tiếp tục tìm đến phòng cấp cứu dùng dao đâm vào người Hải thêm 3 nhát, trong đó 1 nhát trúng tim, 1 nhát trúng vào vai trái làm gãy cán dao. Bảo vệ và nhân viên bệnh viện An Phước đã vây bắt Võ Tuấn Anh giao cho công an. Anh Nguyễn Vũ Hải tử vong sau đó.

Ngày 21-1-2015, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử lần thứ nhất. Nhận thấy bị cáo có biểu bệnh tâm thần, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để đề nghị đưa bị cáo đi chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại Biên Hòa.

Sau 2 năm điều trị chứng rối loạn stress sau sang chấn, sáng 25-7-2017 TAND tỉnh Bình Thuận đã mỡ phiên tòa xét xử sơ thẫm, tuyên bị cáo Võ Tuấn Anh án tù chung thân.

Tác giả: Lê Long

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP