Du lịch

Ai Cập lần đầu tiên mở cửa 3 lăng mộ đón khách

Ba lăng mộ cổ ở Qurnat Marey (Luxor) được xem là nơi yên nghỉ dành cho tầng lớp quý tộc ở Ai Cập cách đây hơn 3000 năm đang mở cửa đón khách.

Chữ tượng hình trên lăng mộ của Amenhotep, còn được gọi là Huy, Viceroy of Kush). Đây là lăng mộ quang trọng nhất trong 3 lăng mộ được mở. Ảnh: EPA
Chữ tượng hình trên lăng mộ của Amenhotep. Đây là lăng mộ quan trọng nhất trong 3 lăng mộ được mở. Ảnh: EPA
Bên trong ngôi mộ Ai Cập cổ đại khu bảo vệ đền thờ Amenhotep ở Luxor
Bên trong ngôi mộ Ai Cập cổ đại, khu bảo vệ đền thờ Amenhotep ở Luxor. Ảnh: Ibtimes
Những lăng mộ ở Luxor sau khi được mở cửa cho công chúng đều được canh gác cẩn thận, tránh sự xâm nhập bất hợp pháp. Ảnh: EPA
Những lăng mộ ở Luxor sau khi mở cửa cho công chúng đều được canh gác cẩn thận, tránh sự xâm nhập bất hợp pháp. Ảnh: EPA
Một du khách không khỏi trầm trồ trước các chi tiết chạm khắc trên một bức tường trong lăng mộ của Horemheb, pharaoh cuối cùng của triều đại thứ 18 ở Ai Cập.
Các chi tiết chạm khắc, chữ tượng hình tinh vi trên một bức tường trong lăng mộ của Horemheb, pharaoh cuối cùng của triều đại thứ 18 ở Ai Cập. Ảnh: AP
Lực lượng cảnh sát Ai Cập cũng được bố trí đứng canh tại khu vực này khi các lăng mộ được mở cửa đón khách du lịch.
Lực lượng cảnh sát Ai Cập cũng được bố trí đứng canh tại khu vực này khi các lăng mộ được mở cửa đón khách du lịch. Ảnh: EPA
Bức tường bên trong lăng mộ Amenhotep được trạm khắc bằng tay, mô tả một lễ hội lớn ở Ai Cập.
Bức tường bên trong lăng mộ Amenhotep được chạm khắc bằng tay, mô tả một lễ hội lớn ở Ai Cập. Ảnh: AP
Du khách háo hức, mong chờ và hy vọng các lăng mộ được mở ra để khám phá thêm về đất nước của kim tự tháp và lăng mộ pharaoh này.
Du khách háo hức, mong chờ và hy vọng các lăng mộ được mở ra để khám phá thêm về đất nước của kim tự tháp và lăng mộ pharaoh này. Ảnh: EPA
Du khách đến từ Anh cũng vô cùng hứng thú khi tham quan các công trình cổ đại mới được mở ra.
Du khách đến từ Anh cũng vô cùng hứng thú khi tham quan các công trình cổ đại. Ảnh:AP
Các đoàn khách tới thăm quan Lăng mộ của các Pharaoh ở Luxor được hướng dẫn bởi các hướng dẫn viên người Ai Cập.
Hai lăng mộ khác cùng với lăng mộ của Amenhotep là TT 277 và TT 278. Trong đó, TT 277 là lăng mộ của Amunemonet, một thầy tu trong ngôi đền thờ của Amenhotep III, và TT 278 là lăng mộ của Amunemhab, người cai quản các linh vật trong thần điện Amun Re.. Ảnh: AP

Tác giả bài viết: Thương Phan

  Từ khóa: quý tộc ,tầng lớp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP