Pháp luật

Vụ thảm án ở Thái Bình: Đám tang vội của 3 nạn nhân khiến nhiều người xót xa

Ngay trong ngày, gia đình đã tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân trong vụ án con rể giết bố mẹ vợ và vợ ở Thái Bình. Nhìn hiện trường vụ thảm sát, nhiều người phẫn nộ hành vi của hung thủ.

Chiều 28/6, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, người thân và chính quyền địa phương, bà con hàng xóm tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân bị Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) chém tử vong.

Đúng 15h hôm nay, gia đình tổ chức đưa thi thể các nạn nhân đi hoả thiêu sau đó đưa về địa phương để làm tang lễ.

Ngay từ đầu giờ chiều nay, rất đông người dân, hàng xóm, người thân đến gửi lời chia buồn với gia đình ông Đào Đình Cửu (SN 1946), bà Vũ Thị Mộc (SN 1946, trú thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa) là các nạn nhân bị Thịnh chém tử vong.

Nhiều người có mặt tại đám tang tỏ ra bức xúc chia sẻ rằng, vụ thảm sát mà Thịnh gây ra quá tàn nhẫn, dã man, không thể chấp nhận được. Họ mong muốn các cơ quan pháp luật xử lý Thịnh nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Con ngõ dẫn vào nhà ông Cửu cũng là nơi bà Vũ Thị Mộc và chị Đào Thị Sim bị Thịnh chém tử vong.

Người thân tiễn đưa thi thể vợ chồng ông Cửu và con gái đi hoả táng chiều 28/6.

Vụ thảm sát ở Thái Bình xảy ra đã làm rúng động vùng quê yên bình trong một ngày hè oi bức. Nhiều người bức xúc, phẫn nội trước tội ác mà Thịnh gây ra.

Con gái vợ chồng ông Cửu đau đớn, khóc vật vã trước sự ra đi của bố mẹ, chị gái.

Trong vụ án thương tâm sáng nay, bà Mộc (vợ ông Cửu - PV) và chị Sim bị Thịnh chém tử vong ngoài sân còn ông Cửu tử vong trong nhà.

Nhìn lại hiện trường vụ thảm sát ở Thái Bình khiến 3 người tử vong thương tâm, người dân không khỏi xót xa cho gia đình nạn nhân

Khu vực bà Mộc cùng chị Sim tử vong.

Hiện trường nơi ông Cửu bị con rể truy sát, chém tử vong.

Bát hương được thắp vội để lo tang lễ cho ông Cửu và vợ cùng con gái.

Sáng 28/6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, nguyên nhân dẫn đến vụ con rể giết bố mẹ vợ và vợ có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.

Qua điều tra công an xác định vào sáng nay (28/6), Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đến nhà bố mẹ vợ là ông Đào Đình Cửu (SN 1946), bà Vũ Thị Mộc (SN 1946, trú thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa) để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đào Thị Sim (sinh năm 1978), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi giết người, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP