Thể thao

Trọng tài bắt chính trận Việt Nam vs Indonesia là.. 'máy rút thẻ' nhiều ân oán

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 vào ngày 15/10 tới.

Theo đó, trọng tài bắt chính là ông Alkhudhayr Turki Mohammed, người Ả Rập Xê Út. Hỗ trợ cho ông Alkhudhayr Turki Mohammed là các trợ lý Al Maki, Khalaf Zaid, Hussain. Giám sát trọng tài là ông Abdul Malik, người Singapore.

Trọng tài Mohammed, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC).

Theo thống kê, ông Mohammed đã rút tới 250 thẻ vàng, 16 thẻ đỏ và 36 lần thổi phạt đền trong sự nghiệp. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng không lạ gì trọng tài có quốc tịch Saudi Arabia. Ông chính là người thường xuyên có những quyết định bất lợi cho Việt Nam trong quá khứ.

Còn nhớ tại vòng bảng AFF Cup 2018, Việt Nam tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình và ông Mohammed bắt chính. Trong cả trận, HLV Park Hang-seo nổi điên với những quyết định của nhà cầm quân người Saudi Arabia. Cầu thủ Việt Nam liên tục bị đối thủ là Malaysia chơi xấu, thế nhưng không có những tấm thẻ xác đáng được đưa ra. Tình huống cầu thủ Malaysia chơi cùi chỏ với Công Phượng nhưng không rút thẻ đỏ hay từ chối 1 quả phạt đền rõ ràng là 2 ví dụ điển hình.

Ở VCK U23 châu Á 2018, ông Mohammed cũng bắt chính trận U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Ở trận đó, Việt Nam bị thổi phạt đền không rõ ràng và bị thua ngược 1-2 dù Quang Hải mở tỷ số trước.

Trận đấu giữa Indonesia vs Việt Nam diễn ra lúc 18h30 ngày 15/10.

Tác giả: Anh Hùng

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP