Giáo dục

Sở GD&ĐT "vạch" rõ những sai phạm của Cty UCMAS IQ Nghệ An

Sai phạm trong tổ chức dạy tiếng Anh trái quy định, cơ sở vật chất chưa đạt, thay đổi nhân sự không báo cáo về Sở GD&ĐT, giáo viên chuyên môn chưa đảm bảo, Công ty cổ phần Giáo dục đào tạo UCMAS IQ Nghệ An vừa bị thanh tra Sở "tuýt còi".

Sai phạm chồng sai phạm !

PL&DS đã phản ánh về những sai phạm của Công ty cổ phần Giáo dục đào tạo UCMAS Nghệ An (UCMAS Nghệ An) qua loạt bài trước . Sau khi nhận thông tin, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra, khẩn trương kiểm tra những nội dung báo phản ánh liên quan tới hoạt động giáo dục của Cty UCMAS IQ Nghệ An (tiền thân là UCMAS Nghệ An) và nhiều đơn vị khác liên quan tới đào tạo tin học, ngoại ngữ, cơ sở đào tạo kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, cho thấy thực trạng hoạt động của các trung tâm, cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa diễn ra tại địa phương hết sức rầm rộ nhưng việc quản lý dường như bị “buông lỏng”. Dẫn tới nhiều trung tâm, cơ sở hoạt động chui, không giấy phép.

Ngay cả những đơn vị đã được cấp phép cũng chưa đáp ứng đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên không đảm bảo chuyên môn yêu cầu theo quy định. Giáo trình giảng dạy, tài liệu chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận,….


Quay lại câu chuyện về Cty UCMAS Nghệ An có cơ sở tại số 146 đường Hồng Bàng, TP Vinh (Nghệ An). Suốt thời gian hoạt động, đây được xem là một trong những đơn vị "tai tiếng" bậc nhất trong lĩnh vực giáo dục. Đoàn thanh tra của Sở GD-ĐT Nghệ An nhận định: riêng về sai phạm thì đơn vị này thuộc dạng “sai phạm chồng sai phạm”.

Kết luận thanh tra ngày 7/8 vừa qua do bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An ký sau khi xem xét báo cáo kết quả từ Đoàn thanh tra nêu rõ: Đơn vị này đã ngang nhiên tổ chức dạy tiếng Anh trái quy định; cơ sở vật chất chưa đáp ứng; bảng biển, thông báo ghi không đúng quyết định cho phép; thay đổi, bổ sung nhân sự không thông báo về Sở, một số giáo viên tuyển mới chưa đảm bảo yêu cầu giảng dạy theo quy định… và hàng loạt sai phạm khác liên quan tới quản lý chuyên môn, hồ sơ chuyên môn.

Kỳ lạ là, sau loạt bài mà PL&DS phản ánh, về quá trình hoạt diễn ra nhiều sai phạm, chưa được cấp phép vẫn ngang nhiên hoạt động, Cty UCMAS Nghệ An "bỗng nhiên" đổi tên thành Cty công ty cổ phần Giáo dục đào tạo UCMAS IQ Nghệ An. Cùng với đó, đơn vị này chuyển sang địa điểm mới tại số 146 đường Hồng Bàng, TP Vinh và tiếp tục hoạt động trái phép.

Đáng nói hơn, cùng thời điểm này, trong khi Sở GD&ĐT Nghệ An chuẩn bị thực hiện thanh tra thì Cty UCMAS Nghệ An cũng đã được phòng chuyên môn Sở là Phòng Giáo dục thường xuyên thẩm định và trình giấy phép nhanh một cách khó hiểu. Thay vì chờ thanh tra xong mới thực hiện xem xét, thẩm định và cấp phép. Để rồi, khi đoàn công tác tiến hành làm việc xong thì lại lộ ra nhiều sai phạm như đã nêu trong kết luận thanh tra.

Yêu cầu dừng hoạt động, chấn chỉnh sai phạm!

Liên quan tới sai phạm trong quá trình hoạt động, quá trình thanh kiểm tra của Đoàn đã chỉ rõ sai phạm của nhiều trung tâm, cơ sở. Cùng với đó, Sở GD&ĐT đã quyết định dừng hoạt động một số trung tâm, cơ sở, và yêu cầu khắc phục những sai phạm, hạn chế, tồn tại mà Đoàn thanh tra đã chỉ rõ.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các trung tâm, cơ sở nghiêm túc thực hiện các quy định về tổ chức hoạt động tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực hoạt động giáo dục; Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/1/2011 của Bộ GD&ĐT banb hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm tin học, và ngoại ngữ. Thông tư 04/2014/TT-BGDDT ngày 28/2/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Sai phạm chồng sai phạm, cơ sở toán tư duy IQ Nghệ An đã bị Sở GD&ĐT yêu cầu dừng hoạt động dạy tiếng Anh trái phép, chấn chỉnh nhiều sai phạm hết sức nghiêm trọng khác

Sai phạm chồng sai phạm, cơ sở toán tư duy IQ Nghệ An đã bị Sở GD&ĐT yêu cầu dừng hoạt động dạy tiếng Anh trái phép, chấn chỉnh nhiều sai phạm hết sức nghiêm trọng khác

Trong đó nêu rõ: Yêu cầu các trung tâm, cơ sở hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, báo cáo đầy đủ nhân sự, hồ sơ nhân sự, hợp đồng giảng dạy với giáo viên nước ngoài. Sửa chữa kịp thời về cơ sở vật chất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cơ sở vật chất về giảng dạy, hoạt động của đơn vị. Thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giáo trình, tài liệu, xây dựng chương trình đào tạo chi tiết, khoa học phù hợp với từng độ tuổi…

Yêu cầu cơ sở Toán tư duy IQ Nghệ An số 146 đường Hồng Bàng dừng ngay việc giảng dạy tiếng Anh trái quy định, thay lại biển hiệu, thông báo theo đúng quy định; cơ sở Anh ngữ, kỹ năng sống Tâm Việt tháo dỡ biển hiệu vì không thực hiện đào tạo;….

Thực tế, quá trình ghi nhận của PV PL&DS cho thấy, vẫn còn nhiều đơn vị chưa được “điểm danh” trong kết quả thanh tra của Sở GD&ĐT Nghệ An dù cũng mắc sai phạm tương tự. Nhiều đơn vị được cấp phép hoạt động nhưng cơ sở vật chất không đủ điều kiện, đăng ký cơ sở chỗ này, tiến hành giảng dạy chỗ khác,...

Ngoài Cty UCMAS Nghệ An sẽ còn đơn vị "chui" nào tiếp tục được đưa ra "ánh sáng"? Sở GD&ĐT Nghệ An đưa ra hình thức xử lý như thế nào?

PL&DS sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Pháp luật & Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP