Xã hội

Sập nhà do mưa giông, một cháu bé tử vong

Mưa giông vào rạng sáng 5/6 đã khiến một ngôi nhà trên địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đổ sập, một cháu bé tử vong.

Hiện trường ngôi nhà nơi bị sập

Ngày 5/6, tin từ UBND huyện Quan Sơn cho biết, vào khoảng 2h sáng ngày 5/6, một trận mưa giông đã xảy ra trên địa bàn huyện, trong đó khu vực thị trấn huyện có lượng mưa lớn.

Lượng mưa lớn kéo dài đã khiến 1 phần ngôi nhà của anh Cao Văn Thực (SN 1990) tại khu 6, thị trấn Quan Sơn đã bị đổ sập. Hậu quả, cháu Cao Lê Thị Huyền Tr (SN 2015) là con gái anh Thực đã không may bị thiệt mạng. Vợ anh Thực là chị Lê Thị Nghị (SN 1990) bị thương nặng hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa huyện Quan Sơn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là một phần đất nền nhà của gia đình anh Thực do mưa liên tục thời gian gần đây đã bị ngấm nước. Trận mưa rạng sáng ngày 5/6 đã khiến phần đất này bị sụt xuống, kéo theo 1/3 ngôi nhà bị sập, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngay trong sáng 5/6, lãnh đạo huyện Quan Sơn, đại diện một số phòng, ban của UBND huyện đã tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát, đồng thời có sự hỗ trợ ban đầu với gia đình anh Thực.

Tác giả: MỘC MIÊN

Nguồn tin: Báo Dân sinh

  Từ khóa: sập nhà ,mưa giông ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP