Giáo dục

Quà Tết của nhiều giáo viên Nghệ An không đủ mua gói bánh

Mức quà Tết của hơn 100 đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An cao nhất là 2 triệu đồng, thấp nhất là 30.000 đồng.

Chiều 13/1, Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An cho biết, ngành đã báo cáo về mức lương, đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên tại 121 đơn vị năm 2016, trong đó có thưởng Tết Đinh Dậu 2017.

Trung bình mức thưởng toàn ngành là 502.000 đồng, trong đó mức cao nhất 2 triệu đồng thuộc về Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An, thấp nhất 30.000 đồng thuộc về giáo viên Trường THPT dân tộc nội trú Quỳ Châu.

Cá biệt, trường THPT Cù Chính Lan (huyện Quỳnh Lưu) không có quà tết do trường tuyển sinh không đủ, thu không đủ chi.

Tết Nguyên đán 2016, mức thưởng tại địa bàn trung bình là 546.000 đồng, trong đó trường thấp nhất là 50.000 đồng.

Khảo sát cũng cho thấy, mức lương cao nhất ngành giáo dục Nghệ An là 18,3 triệu đồng/tháng, thuộc trường THPT Tương Dương 2. Mức thấp nhất là 480.000 đồng/tháng thuộc về trường THPT Nguyễn Trãi (thành phố Vinh), đây là trường ngoài công lập và cũng là trường đang nợ bảo hiểm xã hội lớn nhất.

Kết thúc năm 2016, Nghệ An còn 5 trường chậm lương giáo viên, 3 trường chậm nộp bảo hiểm xã hội, đều là các trường ngoài công lập.

Tác giả bài viết: Hải Bình

Nguồn tin:

  Từ khóa: nhất là ,đơn vị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP