Trong tỉnh

Nghệ An: Cháy lò ấp trứng và toàn bộ khu vực nhà ở của người dân

Vào khoảng 20h20' tối nay (20/6), đã xảy ra một vụ cháy lớn tại lò ấp trứng và khu vực nhà ở của người dân ở khối 3 thị trấn Tân Kỳ. Tuy không gây thương vong về người, nhưng vụ hỏa hoạn đã làm thiệt hại về tài sản ước gần 100 triệu đồng.

Theo đó, ngọn lửa được cho là bùng phát từ lò ấp trứng của gia đình anh Nguyễn Văn Hải ở khối 3, thị trấn Tân Kỳ. Sau đó cháy lan sang toàn bộ khu vực nhà ở cấp 4 của gia đình anh Hải.

Ngọn lửa bùng phát từ lò ấp trứng cháy lan sang nhà ở.

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH số 5, Phòng PC 07, Công an Nghệ An phối hợp với công an huyện Tân Kỳ đã kịp thời có mặt dập tắt đám cháy.

Đội CC&CNCH số 5, Phòng PC 07, Công an Nghệ An có mặt dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng cộng thêm các vật liệu dễ cháy nên khu vực lò ấp trứng cũng như toàn bộ nhà ở cấp 4 của gia đình đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng gần 100 triệu đồng.

Toàn bộ nhà ở cấp của gia đình anh Hải đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, hoặc có thể nhiệt độ lò ấp trứng quá cao nên đã gây ra vụ cháy.

Đội CC&CNCH số 5, Phòng PC 07, Công an Nghệ An đã lập biên bản bàn giao hiện trường cho công an huyện Tân Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP