Xã hội

Một gia đình đi chơi lễ may mắn thoát chết trước đầu container

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều nay (2-9), tại km số 1831 trên QL1A, thuộc địa bàn ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai khiến 2 xe máy bị container tông văng, may mắn không có thương vong về người.

Chiếc xe máy bị container ủi văng trên đường

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Tin ban đầu, vào thời gian trên tài xế Nguyễn Văn Hạnh (50 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) điều khiển chiếc xe container mang BS: 60P – 0814, kéo theo rơ moóc BS:52R – 1494, lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi vừa đổ dốc ngã tư Dầu Dây, chiếc xe dường như bị mất thắng lao nhanh về phía trước tông chiếc xe máy BS: 63M1 – 4711, do anh Ngô Văn Lâm (39 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) điều khiển, chở theo sau vợ và con nhỏ và một chiếc xe máy khác mang BS: 60AF – 024.68 do anh Ừng Kim Trọng (26 tuổi, ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ) đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Sau khi tông hai xe máy, 4 người đi trên 2 văng xuống đường, có một nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe được mọi người gần đó nhanh chóng kéo ra may mắn chỉ bị xây xước nhẹ.

Nhận được tin báo Công an xã Xuân Thạnh, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) đã có mặt kịp thời để điều tiết phân luồng giao thông.

Do tại nạn xảy ra vào thời gian cao điểm, lượng người và phương tiện chơi lễ rất đông, nên đã gây kẹt xe kéo dài.

Để hạn chế ùn ứ, lực lượng chức năng đã phân luồng cho xe hai bánh lưu thông vào hướng đường khu dân cư A1 – C1 qua tuyến QL20, sau đó vòng ra lại QL1A.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Thể Trịnh

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM

  Từ khóa: hi hữu ,thoát chết ,tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP