Xã hội

Kỷ niệm 500 năm ngày sinh Tướng công Đinh Bạt Tụy

Tối 18/3, huyện Hưng Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 500 năm năm sinh Tướng công Đinh Bạt Tụy tại Đền thờ ông ở làng Bùi Ngõa, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Dự lễ kỷ niệm có đ/c Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

images1271126 Den tho Dinh Bat Tuy
Đền thờ Tướng công Đinh Bạt Tụy
Tướng công Đinh Bạt Tụy sinh năm 1528 trong một gia đình nhà Nho, tại làng Bùi Ngoã, xã Bùi Khổng (nay thuộc xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên). Ông là vị tướng có tài năng, văn võ song toàn, một nhân cách lớn về sự hiếu học, trung quân, ái quốc thời triều Lê.
Không những giỏi việc quân mà Đinh Bạt Tụy còn luôn chăm lo đời sống của nhân dân. Ông hướng dẫn nhân dân phục hồi sản xuất, khuyến khích học hành; giúp nhân dân Hưng Nguyên mở chợ Hiến, xây dựng chùa Hiến, nay thuộc xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. Năm 1589, sau khi ông mất nhân dân lập đền thờ tại quê hương. Từ đó đến nay, trải qua 500 năm, con cháu của dòng họ Đinh Bạt cũng như nhân dân xã Hưng Trung đã không ngừng trùng tu, bảo tồn và phát triển.

images1271127 2016 03 19 111858
Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm 500 năm ngày sinh tướng công Đinh Bạt Tụy nhằm tôn vinh, tri ân cuộc đời của tướng công Đinh Bạt Tụy với lịch sử, với quê hương, đất nước; Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đồng thời góp phần làm tốt hơn công tác bảo tồn, phát huy những di sản văn hóa trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Tác giả bài viết: Hoài Thanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP