Thế giới

Không sinh được con trai, mẹ đâm cả 5 con gái

Bà mẹ Trung Quốc tuyệt vọng dùng dao đâm 5 đứa con gái do mình dứt ruột sinh ra, khiến 4 bé tử vong.

Một người dân trong làng kể với truyền hình địa phương về vụ tấn công. Ảnh: SCMP


Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Đông đưa tin Zhou, 31 tuổi, đã tấn công năm đứa con đẻ hôm 9/12 ngay trong nhà mình ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, vì quá chán nản khi không sinh được con trai nối dõi cho chồng.

Zhou, vừa sinh cô con gái thứ 5 tháng trước, đã bị bắt sau khi dân làng phát hiện và gọi điện báo cho cảnh sát.

Cả 5 đứa trẻ, đều dưới 8 tuổi, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bốn trong số đó tử vong, bé còn lại bị thương nặng. Lúc bị bắt, Zhou khai rằng cô dùng dao làm bếp đâm các con vì quá tức giận và chán nản sau khi đứa con mới chào đời tiếp tục là con gái.

Theo chia sẻ của chồng Zhou thì nhiều năm qua, cả hai vợ chồng đã cầu nguyện sẽ sinh được quý tử nhưng tất cả những đứa con của họ đều mang giới tính nữ.

Theo lời kể của dân làng thì tại hiện trường, họ nhìn thấy máu chảy lênh láng khắp nơi. Một người dân cho biết vợ chồng Zhou rất nghèo, chồng cô đi làm xa, để vợ một mình ở nhà chăm sóc 5 đứa con và ông bố chồng tàn tật.

Vụ việc hiện được cảnh sát điều tra làm rõ.

Tác giả bài viết: Hướng Dương

Nguồn tin:

  Từ khóa: tuyệt vọng ,sinh ra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP