Giáo dục

Hàng loạt tỉnh, thành 'đổi chiều' cho nghỉ học sau công văn của Bộ GD-ĐT

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) có công văn hỏa tốc gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học hết tháng 2-2020, các tỉnh thành đã thông báo cho học sinh đi học ngày 17-2 lập tức 'đổi chiều' cho học sinh nghỉ học.

Phun khử trùng tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sáng 15-2, ông Nguyễn Thanh Tiệp - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An - cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Long An kiến nghị cho toàn thể học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh này được nghỉ học đến hết tháng 2.

Trước đó một ngày, UBND tỉnh Long An vừa có văn bản thông báo việc học tập sẽ được trở lại vào ngày 17-2 sau hai tuần được nghỉ. Tuy nhiên, ông Tiệp cho biết sau khi nhận được văn bản từ Bộ GD-ĐT, sở đã họp và thống nhất theo yêu cầu từ bộ.

Sáng 15-2, ông Đào Anh Dũng - phó chủ tịch TP Cần Thơ - đã quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2. Ngoài ra công tác phòng chống dịch vẫn tiếp tục thực hiện tại các cơ sở giáo dục. Các trường lên kế hoạch ôn tập hoặc dạy trực tuyến đến học sinh.

Tỉnh Tiền Giang cũng vừa có thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2-2020, chỉ một ngày sau khi ra thông báo học sinh đi học lại từ 17-2.

Trước đó, Sở GD-ĐT Kiên Giang cũng có quyết định kéo dài thời gian nghỉ của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 2. Theo đó, trong ngày các trường phải hoàn tất việc thông tin đến phụ huynh và học sinh.

Theo thông tin Tuổi Trẻ Online có được, đến 14g chiều nay 15-2, những tỉnh, thành dưới đây đã có quyết định cho học sinh nghỉ học hết tháng 2:

1.TP.HCM.

2. Vĩnh Phúc

3.Bình Thuận

4. Vĩnh Long

5. Tây Ninh

6. Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Đắk Nông

8. Bình Dương

9. Đà Nẵng

10. Quảng Trị

11. Đồng Tháp

12. Hậu Giang

13. Cần Thơ

14. Yên Bái

15. Lào Cai

16. Quảng Ngãi

17. Phú Thọ

18. Hà Tĩnh

19. Vĩnh Long

20. Tuyên Quang

21. Đồng Nai

22. Hưng Yên

23. Khánh Hòa

24. Thanh Hóa

25. Hà Giang

26. Cà Mau

27. Huế

28. Quảng Ninh

29. Lâm Đồng

30. Bình Phước

31. An Giang

32. Bình Định

33. Hà Nam

34. Bắc Giang

35. Kiên Giang

36. Ninh Thuận

37. Gia Lai

38. Bến Tre

39. Long An

40. Trà Vinh

41. Lại Châu

42. Quảng Nam

43. Sóc Trăng

44. Sơn La

45. Quảng Bình.

46. Khánh Hòa

47. Phú Yên

Tác giả: SƠN LÂM - THÙY TRANG - ĐÔNG HÀ - TRUNG TÂN - VĨNH HÀ - DUY THANH - TR.NHÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP