Xã hội

Hải Phòng: Mưa làm đổ tường, cháu bé 8 tuổi tử vong

Đang phụ giúp gia đình thu dọn quán bán đồ ăn sáng bất ngờ bức tường của trường Khiếm thính Hải Phòng đổ sập, khiến 1 cháu 8 tuổi tử vong tại chỗ, 1 cháu bị thương nặng.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h30 ngày 13/6, tại ngõ 30 đường Nguyễn Thị Thuận, phường Cát Bi, quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Theo một số người dân sống tại ngõ 30 đường Nguyễn Thị Thuận, vào thời điểm trên, trời nổi gió to, kèm mưa lớn. Gia đình chủ quán bán bánh đa tại đầu ngõ đang dọn dẹp đồ đạc chạy mưa, bất ngờ tường bao của trường Khiếm thính Hải Phòng đổ sập xuống.

Hiện trường vụ việc.

“Lúc đó, 2 cháu đang phụ giúp bố mẹ thu dọn bàn ghế, bát đũa, bức tường đổ xuống, đè lên người khiến cháu bé 8 tuổi tử vong tại chỗ. Một cháu bị thương nặng phải đi cấp cứu”, bà T. (45 tuổi, ở trong ngõ 30 đường Nguyễn Thị Thuận, phường Cát Bi) cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, công an phường Cát Bi nhanh chóng phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc.

Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tác giả bài viết: Lã Tiến

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP