Xã hội

Hai chị em uống thuốc diệt cỏ tự tử vẫn đang nguy kịch

Bé gái 12 tuổi cùng em trai đã uống thuốc diệt cỏ tự tử khi bị hàng xóm nghi ngờ lấy trộm điện thoại hiện đang phải lọc máu liên tục, chưa tiên lượng được gì.

Hôm nay, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) cho biết, 2 bệnh nhi T.T.P.Q (12 tuổi) và em trai T.V.N (9 tuổi, ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) bị ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat hiện đang được điều trị ở khoa hồi sức tích cực - chống độc.

Trong khi người em trai 9 tuổi uống với lượng ít, sức khẻo đã ổn định thì chị gái 12 tuổi uống nhiều hơn, paraquat vẫn còn trong cơ thể và đang được lọc máu.

Bé gái đnag phải lọc máu liên tục vì ngộ độc paraquat

"Bé gái đã được thay huyết tương 1 lần, lọc máu 2 lần nhưng qua kiểm tra thì paraquat vẫn còn trong cơ thể, chưa thể nói trước được điều gì" – BS Tiến cho hay.

Theo BS Tiến, may mắn là nhờ gia đình phát hiện sớm, paraquat chưa ngấm vào cơ thể bệnh nhi quá lâu, hi vọng sau 3-4 tuần điều trị sẽ có chuyển biến khả quan.

Trước đó, 2 bệnh nhi được chuyển tới bệnh viện nhi đồng thành phố trong tình trạng ói mửa, đau họng, mệt do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Theo gia đình bệnh nhi, nguyên nhân dẫn tới sự việc là khi thấy hàng xóm có tổ chức tiệc đám hỏi, 2 chị em qua chơi và bị nghi lấy trộm điện thoại.

Dù Q. và em trai khẳng định không lấy trộm nhưng nhiều người trong gia đình hàng xóm vẫn nghi ngờ và dọa báo công an bắt.

Vừa lo sợ, vừa uất ức, người chị đã lấy thuốc diệt cỏ pha vào cà phê sữa để uống và rủ em uống cùng để tự tử. khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa 2 bé cấp cứu.

Người thân cho biết, bố mẹ 2 bé hiện đã li dị, người mẹ đi xa.

BS Tiến nói trẻ em trong tuổi dậy thì, rất nhạy cảm về cảm xúc. Khi gặp khó khăn, bất ổn tâm lý dễ nghĩ quẩn, có hành động tiêu cực.

Khi uống thuốc diệt cỏ paraquat vào người sẽ dẫn tới xơ phổi, suy hô hấp, tổn thương gan, thận, tỉ lệ tử vong từ 50 - 90%.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP