Pháp luật

Giả danh cảnh sát hình sự dùng súng nhựa đi cướp

Khám xét phòng trọ của đối tượng, lực lượng chức năng thu được 1 cây súng nhựa, 4 đầu chỉa 3 mũi, 1 cây kéo, 2 cây dao…

Ngày 20-7, tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng Cảnh sát 113 của đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự (CSHS) đi cướp.

Hai đối tượng giả danh CSHS tại cơ quan công an. Ảnh do công an cung cấp

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 Cà Mau trên đường đi tuần tra đến khu vực phường 5, TP Cà Mau (Cà Mau) thì phát hiện 2 người ngồi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lúc này, thanh niên ngồi sau xe máy có biểu hiện rất lo lắng, sợ hãi. Qua kiểm tra, lực lượng 113 phát hiện người ngồi trước xe máy mang theo dùi cui nên mời cả 2 về trụ sở công an.

Tại đây, người ngồi sau xe máy cho biết mình tên Lê Công Trực (19 tuổi; ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau). Trực cho biết mình đang trên đường đi làm thì bị 2 người đi trên xe máy khác va quẹt rồi xưng là CSHS. Sau đó, một đối tượng cầm dùi cùi, một đối tượng cầm súng gí vào người anh Trực yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Sau khi anh Trực trình giấy tờ, cả 2 lấy bóp và kêu anh Trực lên xe về… đồn làm việc. Tin lời, anh Trực lên xe để đi theo nhưng may mắn gặp được lực lượng Cảnh sát 113 đi tuần.

Súng nhựa và các tang vật bị thu giữ. Ảnh do công an cung cấp

Khai thác nhanh, lực lượng chức năng phát hiện người tự xưng CSHS là Tống Thái Chân (28 tuổi), ngụ phường 8, TP Cà Mau. Từ lời khai của Chân, bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng hơn 1 giờ sau, lực lượng 113 tiếp tục mời Nguyễn Út Lọt (27; ngụ ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận đã trang bị dùi cui, súng (súng nhựa) để đi cướp xe của anh Trực. Khám xét phòng trọ của Lọt, lực lượng chức năng thu được 1 cây súng nhựa, 4 đầu chỉa 3 mũi, 1 cây kéo, 2 cây dao…

Hiện lực lượng 113 đã bàn giao 2 đối tượng này cho Công an TP Cà Mau điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: THỚI BÌNH

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP