Trong nước

Chi cục trưởng bắn Bí thư Tỉnh ủy do bất mãn sắp xếp nhân sự

Sau hơn 4 tháng điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã kết luận điều tra vụ án Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh này bị cấp dưới dùng súng K59 sát hại tại trụ sở.


15h ngày 26/12, Công an tỉnh Yên Bái thông tin kết quả điều tra vụ án Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, bị sát hại tại trụ sở hôm 18/8.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an tỉnh Yên Bái xác định động cơ sát hại Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái của ông Đỗ Cường Minh (53 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái) không có yếu tố chính trị, không do mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái.


Trung tá Phạm Anh Sơn, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái thông báo kết quá điều tra . Ảnh: Bá Chiêm.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái nhận định do bất mãn về việc bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái nên Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 6h30 ngày 18/8, ông Đỗ Cường Minh lái ôtô đến Văn phòng Tỉnh ủy. Trên đường đi, ông Minh gọi điện nói chuyện với lái xe của ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái.

Đến trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy, ông Minh lên tầng 2 đứng chờ ở ngoài phòng làm việc của ông Cường. Thấy Bí thư tỉnh ủy đến phòng làm việc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái dùng súng K59 bắn 4 phát vào người ông Cường.

Sau đó, ông Minh sang phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chờ đoàn khách của của ông Tuấn ra về, ông Minh tiếp tục dùng súng bắn 3 phát vào người Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cảnh sát xác định Minh tự bắn 1 viên đạn vào đầu tự sát sau khi sát hại hai lãnh đạo tỉnh.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện tại phòng nghỉ và phòng làm việc của đồng chí Phạm Duy Cường có 50 triệu đồng để ở trong cặp tài liệu. Tại phòng nghỉ của đồng chí Tuấn có két sắt, trong két có 100.000 USD, 1,5 tỷ đồng và 4 nhẫn vàng, mặt đá không xác định trọng lượng và chất lượng.

Khám ôtô của Đỗ Cường Minh đỗ ở sân Ban tổ chức Tỉnh ủy, cảnh sát phát hiện dưới tấm lót sàn có dao nhọn tự chế dài 35 cm.


Văn phòng tỉnh ủy Yên Bái - nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Lê Hiếu.

Về việc cảnh sát khám nghiệm thấy trong phòng nghỉ của ông Ngô Ngọc Tuấn có 100.000 USD, 1,5 tỷ đồng và 4 chiếc nhẫn màu vàng, mặt đá trong két sắt, đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó giám đốc Công an Yên Bái nói đến nay cơ quan chức năng xác định HĐND tỉnh không giao cho ông Ngô Ngọc Tuấn giữ tiền. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng không vay nợ ai. Vợ ông Tuấn nói tiền của gia đình tích góp nhiều năm nay, sợ bị mất cắp nên ông Tuấn đã mua két sắt để ở cơ quan

Trước thông tin dư luận nói vụ việc liên quan đến chạy chức, chạy quyền, đại tá Thắng cho hay cơ quan điều tra đã thẩm tra, xác minh, nêu các tình huống nhưng vấn đề này không thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nên không thông tin tại buổi họp báo.


Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Ảnh: Bá Chiêm.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, thông tin ông Minh sử dụng súng K59 được trang cấp để bắn Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn rồi tự sát.

Hôm vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khám xét nơi làm việc, nơi ở của Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Yên Bái nhưng chưa phát hiện ra lời trăng trối hay thư từ của nghi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường sinh năm 1958, quê xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông Cường từng đảm nhận các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn sinh năm 1964. Ông từng đảm nhận chức vụ Bí thư Huyện ủy Văn Chấn; Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Đỗ Cường Minh sinh năm 1963, trưởng thành trong lực lượng kiểm lâm, nhiều năm giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái. Cuối tháng 3/2014, ông Minh làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái.

Gần 1 tháng sau vụ việc, tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tác giả bài viết: Bá Chiêm

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP