Xã hội

Cháy lớn thiêu rụi dãy nhà tạm gần Hồ Tây

Khu vực xảy ra cháy bắt nguồn từ một căn nhà không người ở, sau đó lan ra 3 nhà khác, rất may không có thiệt hại về người.


Tối 19/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Tây Hồ cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h cùng ngày tại số 438 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Toàn cảnh đám cháy nhìn từ trên cao (Ảnh: Hoàng Quang).

Cụ thể, vào thời điểm trên, một đám cháy bất ngờ bốc lên từ ngôi nhà số 438 Lạc Long Quân, có diện tích 50m2, đây là ngôi nhà không có người ở.

"Đám cháy sau đó lan ra 3 ngôi nhà khác, gồm quán photo, cửa hàng kinh doanh quần áo. Rất may không có thiệt hại về người", vị lãnh đạo nói.

Vụ cháy bắt đầu từ một căn nhà không người ở sau đó lan sang 3 ngôi nhà khác (Ảnh: Hoàng Quang).

Theo cơ quan chức năng, khi xảy ra vụ cháy, hàng chục chiến sĩ và 5 xe cứu hỏa đã được điều tới hiện trường chữa cháy.

Toàn bộ diện tích đám cháy rộng khoảng 150m2.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Quang).

Hiện tại đám cháy đã được khống chế, đang dập tàn, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP