Giáo dục

“Bông hoa đẹp” ở mái trường quê

Trên vùng đất học Thanh Chương trường Đặng Thúc Hứa là một trong những cơ sở giáo dục THPT ra đời muộn nhất. Vốn là một trường cấp 3 vừa học vừa làm, lại đóng tại vùng Hoa Quân - Võ Liệt nơi đời sống nhân dân còn khó khăn nên nhiều năm trước đây nhà trường có chất lượng đào tạo chưa cao.

Cái tên THPT Đặng Thúc Hứa mới chỉ được vang danh trong những năm gần đây với thành tích về kết quả thi Đại học, đặc biệt là thi giáo viên và học sinh giỏi. Một trong những người góp phần tôn vinh, nâng cao vị thế cho nhà trường là thầy giáo Phạm Kim Chung.
AnhToàn+cảnh+trường+Đặng
Trường THPT Đặng Thúc Hứa đóng trên địa bàn xã Võ Liệt - Thanh Chương

Sinh năm 1983, bắt đầu cầm phấn từ năm 2004, mới trên 10 năm tuổi nghề Phạm Kim Chung có một cái tên rất là con gái, lại còn rất trẻ nên nếu mới chỉ đọc qua phần lý lịch trích ngang nhiều người dễ lầm tưởng đây là một cô giáo mới chập chững vào nghề. Mới gặp lần đầu lại dễ nhầm đây là một thầy giáo dạy Văn bởi Chung nhỏ nhắn, trắng trẻo đẹp trai có tác phong rất hào hoa, ít ai ngờ rằng đây là một thầy giáo dạy Toán giỏi luôn được chỉ định làm giáo viên chủ nhiệm lớp A niềm hy vọng qua từng năm học của trường THPT Đặng Thúc Hứa.

Để có được vị trí này là không phải dễ, bởi dẫu sau muộn thì đến nay THPT Đặng Thúc Hứa đã là một cơ sở giáo dục lớn với gần 100 giáo viên, có nhiều người đã thành danh, nhiều bậc tiền bối đã có mặt kể từ ngày “khai trường”. Con đường mà thầy Phạm Kim Chung đến với các thế hệ lớp A của trường trong những năm qua được khẳng định từ chuyên môn. Trưởng thành từ một học sinh giỏi, sau khi tốt nghiệp Đại học về trường thầy đã dồn tất cả kinh nghiệm, kiến thức sự tâm huyết vào công tác giảng dạy ở lớp A2. Sau năm đầu với kết quả rực rỡ từ năm 2005, tức là năm thứ 2 của nghiệp làm thầy Phạm Kim Chung được phân công dạy lớp 10 A1 và từ đó đến nay thầy luôn thủy chung với các thế hệ lớp A. Không phụ sự tin yêu của lãnh đạo và tập thể giáo viên thầy Chung và các thế hệ học trò của thầy đã “ nâng tầm” vị thế cho nhà trường bằng các kết quả đạt giải thi HSG và đạt điểm cao trong kỳ thi đại học. Năm 2006 học sinh lớp thầy đã đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, số lượng vượt qua nhiều trường đàn anh trong huyên. Từ vị trí thấp, năm 2008 kết quả thi Đại học của Đặng Thúc Hứa đã nằm trong tốp 200 trường có kết quả cao trên toàn quốc Từ đó nhà trường luôn từng bước vươn lên giữ vững vị thế. Những năm gần đây năm nào cũng có học sinh giỏi tỉnh. Năm 2013 xếp thứ hai (chỉ sau trường chuyên Phan Bội Châu), năm 2014 xếp thứ 5 toàn tỉnh với các vị trí nhất, nhì, ba như các em: Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Huyền Trang. Cùng với thi HSG học sinh lớp A của thầy cũng luôn đậu đại học trên 98 %, trong đó điểm môn Toán luôn đạt cao nhất. Cao điểm như năm 2014 bình quân chung đạt trên 8 điểm. Trong năm này thầy có một học sinh thủ khoa Học viện Quân y, á khoa Học viện Cảnh sát nhân dân, đó là em Nguyễn Đình Thành…và rất nhiều những học sinh đạt trên 28 điểm đậu vào các trường Đại học top đầu như: Y Hà Nội, Bách Khoa, Học viện Ngân Hàng, Đại học Ngoại thương…
13433138 615135281978273 4968951746562554274 o
Thầy Phạm Kim Chung và các em học sinh lớp 12 A trường THPT Đặng Thúc Hứa đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới
DSC 4099
Thầy Phạm Kim Chung vinh dự đại diện cho các Giáo viên dạy giỏi phát biểu tại lễ phát thưởng GVG- HSG của huyện Thanh Chương, tháng 5/2016

Tâm sự về nghề nghiệp và những kết quả đã giành được thầy Phạm Kim Chung cho rằng: “đã là người thầy là phải có lòng đam mê, có kiến thức. Muốn vậy phải tích lũy kinh nghiệm, luôn học tập để nâng cao trình độ”. Chính từ suy nghĩ ấy mà thầy đã tham gia cộng tác viết bài trên các tạp chí toán học như báo Toán học & Tuổi trẻ; tham gia viết sách, hiện là tác giả và đồng tác giả của 9 đầu sách tham khảo môn Toán. Năm 2012 sáng lập diễn đàn toán học K2pi.Net.Vn- là một trong những diễn đàn toán học lớn cả nước được đông đảo giáo viên dạy Toán giỏi tham gia và thường được các thủ khoa đại học truy cập, học tập. Với tư cách là giáo viên và thực hiện trách nhiệm của một giáo viên thầy cũng luôn có các sáng kiến kinh nghiệm phổ biến trong ngành, trong trường. Năm 2014 đạt SKKN loại A của tỉnh, là 1 trong 12 SKKN được sở GD&ĐT lựa chọn tham gia giải thưởng sáng tạo khoa học. Năm 2015 vừa qua thầy đạt thủ khoa bộ môn Toán trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh với điểm số các bài thi: lý thuyết (18/20), thực hành (19.02/20), SKKN (95/100). Thầy thực sự là bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa “hai tốt” của một mái trường quê. Tâm huyết tài hoa, đạt niều thành tích cao nhưng Phạm Kim Chung là người khiêm tốn, sống chan hòa nên được tập thể giáo viên và học sinh nhà trường tin yêu, kính trọng. Đánh giá về người đồng nghiệp của mình, thầy Nguyễn Duy Long Hiệu trưởng trường THPT Đặng Thúc Hứa cũng là một giáo viên dạy Toán kỳ cựu cho rằng: “nét nổi bật nhất của Thầy Chung là lòng đam mê và tinh thần học hỏi. Nhờ vậy nên mặc dù còn rất trẻ nhưng Chung có kiến thức rộng, thầy có thể giải Toán “tay bo” với học sinh, đồng nghiệp hoặc với bất kỳ ai. Đây là điều mà bản thân tôi cũng như nhiều giáo viên khác thường e ngại. Không có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm, không làm được việc này…”

Hiện tại đang theo học Thạc sỹ tại Khoa sau đại học Trường Đại học Vinh. Với những gì đã có và những kiến thức mới được học tập, nâng cao tin rằng thầy Phạm Kim Chung sẽ tiếp tục đi lên hoàn thiện mình để tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho Trường THPT Đặng Thúc Hứa, cho vùng đất học Thanh Chương.

Tác giả bài viết: Trần Đình Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP