Pháp luật

Bé gái 2 tuổi tử vong vì bị "dượng hờ" hành hung

Lê Văn Thọ (SN 1989) ở với người tình như vợ chồng ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Ngày 27/9, người "vợ hờ" đi làm nên nhờ Thọ trông con gái 2 tuổi. Thấy bé gái khóc, Thọ đã đạp liên tiếp vào bụng khiến cháu tử vong.

Đối tượng Lê Văn Thọ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 1/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Tĩnh Gia vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Thọ (SN 1989, trú xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), là thủ phạm làm cháu bé L.H.Tr (SN 2016) tử vong.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Thọ có quan hệ tình cảm với chị H.T.T.T (mẹ cháu Tr) và ở với nhau như vợ chồng nhiều tháng nay.

Vào chiều 27/9, chị H.T.T.T phải đi làm nên nhờ Thọ ở nhà trông cháu L.H.Tr. Khi tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, bé Tr khóc đòi mẹ.

Quá bực tức khi cháu Tr khóc nhiều và không dừng nên Thọ đã dùng chân đá liên tiếp vào bụng cháu Tr dẫn đến tử vong.

Sau khi vụ việc được phát hiện khoảng 2 giờ đồng hồ, bằng nghiệp vụ và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an đã bắt giữ Lê Văn Thọ.

Được biết, Thọ là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện hồ sơ vụ án được bàn giao cho Phòng CSHS Công an Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Trần Nghị

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: bé gái ,hành hung ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP