Pháp luật

Bắt quả tang gần 50 khách làng chơi và tiếp viên nữ mở tiệc 'ma túy' trong quán karaoke

Tập kích một quán karaoke tại huyện Bình Giang (Hải Dương), cảnh sát phát hiện 48 thanh niên tụ tập, có dấu hiệu sử dụng ma tuý, trong đó có 22 nữ nhân viên dịch vụ.

Dàn chân dài và hàng chục thanh niên trong quán hát Bad Boy, huyện Bình Giang (Hải Dương).

Trước đó, rạng sáng 25/7, tổ công tác Công an huyện Bình Giang và Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Hải Dương đột kích quán karaoke Bad Boy, tại thôn Lương Phúc, xã Hùng Thắng (Bình Giang, Hải Dương) do anh Phạm Văn Nhân (SN 1988) làm chủ.

Tổ cảnh sát phát hiện 48 trường hợp (26 nam, 22 nữ) tại các phòng hát có biểu hiện sử dụng ma túy. Cảnh sát cũng thu giữ tại các phòng hát nhiều đĩa sứ, ống hút, thẻ cào, túi nilon,bình nén khí và nhiều bóng cười.

Cảnh sát thu giữ tang vật trong quán karaoke.

Kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện 43/48 trường hợp dương tính với ma túy. Trong số 22 nữ nhân viên phục vụ tại quán, đa số thường trú tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Theo Công an huyện Bình Giang, quán karaoke Bad Boy này mới hoạt động từ tháng 1/2021. Đến tháng 2/2021, lực lượng chức năng từng phát hiện nhóm đối tượng đến quán hát và sử dụng ma túy.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP