Pháp luật

Bắt nhóm nghiện 'đập đá', tàng trữ súng chuyên gây án trên cao tốc

Đây chính là các đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản của cặp vợ chồng tài xế xe tải xảy ra trên Đại lộ Thăng Long. Trước đó, chúng còn gây ra nhiều vụ trộm, cướp khác.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên trộm, cướp tài sản của các tài xế dừng xe nghỉ tại các đoạn đường trên cao, khu vực cầu Thanh Trì, Đại lộ Thăng Long…

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Vương Đình Hưng (SN 1991, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Tuấn Anh (SN 1995, trú tại Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, các đối tượng trong ổ nhóm này đã gây ra vụ cướp tài sản của cặp vợ chồng tài xế xe tải trên Đại lộ Thăng Long xảy ra vào rạng sáng ngày 21/6 vừa qua.

Khoảng hơn 4h ngày 21/6, anh Nguyễn Đình T. cùng vợ là chị Lê Thị T. đang ngủ trong xe tải chờ đến giờ đi giao hàng thì bất ngờ tỉnh giấc và phát hiện một nam thanh niên định giật chiếc túi xách đựng tiền để trong xe, còn một tên khác đứng cảnh giới.

19551064464133710615030359915086n 1498709078
Các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Thấy vậy, vợ chồng anh T. hô cướp thì bị một trong hai đối tượng dùng dao, tuýp sắt tấn công khiến anh T. bị thương ở ngực và cổ. Chưa dừng lại, bọn chúng còn bắn súng chỉ thiên để uy hiếp, không cho hai nạn nhân kháng cự.

Rất may lúc đó có một chiếc xe ben đi tới. Tài xế xe ben đã bấm còi và đâm vào hai tên cướp cùng chiếc xe máy của chúng. Nhờ vậy, vợ chồng anh T. đã giằng lại được chiếc túi đựng tiền. Còn hai tên cướp nhảy lên xe máy bỏ chạy. Anh T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với vết thương nặng ở phổi.

Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương xác minh, rà soát và truy bắt các đối tượng gây án. Sau 6 ngày tích cực điều tra, đến ngày 27/6, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Nguyễn Anh Đức, Vương Đình Hưng, chính là những kẻ đã gây ra vụ cướp trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Tuấn Anh và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng khác liên quan.

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, đây là một ổ nhóm gồm nhiều đối tượng nghiện ma túy “đá”. Bọn chúng tụ tập nhau và bàn cách đi trộm tài sản lấy tiền ăn chơi.

Các đối tượng khai, phát hiện nhiều tài xế xe tải chở hàng thường đỗ trên các tuyến đường cao tốc để ngủ cho lại sức nên nhắm vào đó để gây án. Bọn chúng theo dõi và nắm được, để tiết kiệm chi phí, lái xe thường không bật điện và hạ cửa kính xuống để ngủ, do đó ổ nhóm này đã lợi dụng lấy trộm tài sản.

Trong trường hợp bị nạn nhân phát hiện và phản ứng lại thì chúng sẵn sàng dùng côn, dao, súng chống trả. Bọn chúng khai, từ tháng 5/2017 đến nay đã gây ra gần chục vụ.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả bài viết: C.Công

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP