Pháp luật

Bắt kẻ giả danh thiếu tá biên phòng để lừa đảo

Gã đàn ông ở An Giang mua quân phục bộ đội Biên phòng hàm Thiếu tá rồi xưng Đồn trưởng đồn biên phòng để lừa đảo tiền của người dân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tong (50 tuổi, ngụ ấp Hoà Phú 2, thị trấn An Châu) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tong là nghi phạm giả Thiếu tá Biên phòng để lừa đảo tiền của người dân.

Tong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an An Giang

Theo cơ quan điều tra, tháng 9/2018, Tong tìm mua được bộ quân phục bộ đội Biên phòng với cấp hàm Thiếu tá.

Đầu năm 2019, Tong mặc quân phục này để tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Mẫn (48 tuổi, ngụ huyện Châu Thành).

Khi nói chuyện với anh Mẫn, Tong xưng là Đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên và hứa sẽ giúp cho xe tải của anh Mẫn qua lại cửa khẩu dễ dàng, không bị kiểm tra. Gã yêu cầu anh Mẫn đưa 6 triệu đồng và một số giấy tờ để làm thủ tục. Anh Mẫn tin lời làm theo yêu cầu của Tong.

Cảnh sát lấy lời khai nghi phạm Tong. Ảnh: Công an An Giang

Sau chiếm đoạt tiền của nạn nhân, Tong bỏ trốn. Gần đây, trong lúc đi công việc, anh Mẫn phát hiện Tong đang sửa điện thoại ở TP Long Xuyên nên trình báo cơ quan Công an. Qua làm việc, Tong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: T.Chí

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP