Giáo dục

Bắc Ninh: Nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử, nghi do trầm cảm

Sáng 31/3, gia đình cháu cháu N.K.L. học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh phát hiện cháu L tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng.

Những dòng tâm sự cháu L viết trong sổ nhật ký trước khi treo cổ tự tử (Ảnh: chụp lại).

Trước khi treo cổ tự tử cháu N.K.L. học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh để lại thư và nhiều trang nhật ký nói mình sắp đi xa.

Sáng 1/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết: sáng 31/3, gia đình cháu N.K.L. học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh phát hiện cháu L tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng.

Bức thư cháu L viết (Ảnh: chụp lại).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình.

Theo một số giáo viên trường THCS Đại Phúc cho biết, em L. học giỏi, chăm ngoan, ít nói, có biểu hiện trầm cảm, do đó thầy cô và gia đình rất quan tâm đến em.

Trước khi cháu L. tự tử có để lại một lá thư và cuốn sổ nhận ký, trong đó nói về việc sắp đi xa.

Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP